1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq giành lại hoàn toàn thành phố Falluja từ tay IS, tiêu diệt 1.800 phiến quân

(Dân trí) - Chính phủ Iraq đã tuyên bố giành lại hoàn toàn thành phố Falluja từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và tiêu diệt 1.800 tay súng kể từ khi phát động chiến dịch giải phóng thành phố hồi tháng 5.

Iraq giành lại hoàn toàn thành phố Falluja từ tay IS, tiêu diệt 1.800 phiến quân


Các binh sĩ Iraq ăn mừng chiến thắng trên đường phố Falluja (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ Iraq ăn mừng chiến thắng trên đường phố Falluja (Ảnh: Reuters)

Một vị tướng cấp cao của Iraq ngày 26/6 thông báo trên truyền hình quốc gia rằng chiến dịch giải phóng Falluja đã kết thúc sau khi quân đội Iraq giành lại thành trì cuối cùng từ tay IS trong thành phố, nằm cách thủ đô Baghdad chỉ 50km về phía tây.

Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã kêu gọi tất cả người dân Iraq ăn mừng về thắng lợi quan trọng trên.

Ông Abadi đã xuất hiện trên truyền hình bên ngoài bệnh viện chính của Falluja, vẫy quốc kỳ Iraq. Ông nói thêm rằng các lực lượng an ninh sẽ sớm kéo cờ tại Mosul ở phía bắc, thành phố lớn nhất của Iraq hiện đang bị IS kiểm soát.

“Hôm nay, các binh sĩ của chúng ta đã giải phóng Falluja, trong khi cùng lúc đó các binh sĩ cũng đang chiến đấu tại Mosul”, Thủ tướng Abadi nói. “Không có nơi nào tại Iraq dành cho IS. Chúng tôi sẽ truy đuổi chúng ở bất kỳ đâu. Khi chúng tôi hứa kéo cờ tại Falluja, chúng tôi cũng sẽ kéo cờ tại Mosul cùng ý chí của những người hùng. Tôi kêu gọi tất cả người Iraq ăn mừng ngày hôm nay”.


Falluja tan hoang sau khi được giải phóng khỏi phiến quân Is (Ảnh: Reuters)

Falluja tan hoang sau khi được giải phóng khỏi phiến quân Is (Ảnh: Reuters)

Quân đội Iraq cho hay hơn 1.800 phiến quân IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự của các lực lượng Iraq nhằm giành lại thành phố và các làng mạc lân cận.

IS đã chiếm Falluja, một thành phố lớn thuộc tỉnh Anbar ở phía tây Iraq, vào tháng 1/2014. Hàng chục nghìn người đã chạy khỏi chiến sự và một số người - trong đó có cả người già, phụ nữ và trẻ em - vẫn phải sống trong những túp lều giữa trời nắng.

Chính phủ Iraq đã mở chiến dịch nhằm giải phóng Falluja hồi tháng 5.

IS đã chiếm các khu vực lãnh thổ rộng lớn ở ở phía tây và bắc Iraq và phía đông Syria vào năm 2014, thiết lập cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” tại các vùng lãnh thổ mà chúng chiếm đóng.


Thành phố Falluja nằm cách thủ đô Baghdad chỉ 1 giờ lái xe. (Đồ họa: BBC)

Thành phố Falluja nằm cách thủ đô Baghdad chỉ 1 giờ lái xe. (Đồ họa: BBC)

Trong những tuần gần đây, IS đã mất quyền kiếm soát vài vùng lãnh thổ ở cả Iraq và Syria.

Chiến thắng tại Falluja được xem là có ý nghĩa quan trọng đối với quân đội Iraq và là một tổn thất lớn đối với IS. Falluja có tầm quan trọng chiến lược vì chỉ cách thủ đô Baghdad 1 giờ lái xe.

Thành phố Mosul giờ đây được xem là chiến trường tiếp theo cho các lực lượng Iraq. Thành phố tây bắc này đã nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ năm 2014 và quân đội Iraq đã mở chiến dịch nhằm giải phóng thành phố hồi tháng 3.

An Bình