1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran xác nhận con gái Bin Laden trú tại Sứ quán Ảrập ở Tehran

(Dân trí) - Iran hôm qua đã xác nhận một người con gái của trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden đã vào Sứ quán Ảrập ở Tehran, nhưng không biết làm thế nào cô con gái này vào được Iran.

 

Iran xác nhận con gái Bin Laden trú tại Sứ quán Ảrập ở Tehran - 1

Trùm khủng bố Osama bin Laden được tin là có 19 người con.

 

Một tờ báo Ảrập hôm thứ tư vừa qua cho biết cô con gái 17 tuổi của Bin Laden, Evan, đã tới Sứ quán Ảrập tại Tehran sau khi trốn được các nhân viên an ninh Iran. Tờ báo cũng cho biết, các nhân viên này trước đó đã quản thúc cô, chị gái cùng 4 người anh em trai trong suốt 8 năm.

 

Nhiều chính phủ nước ngoài từ lâu cũng tin rằng Iran đang nắm giữ nhiều người con của bin Laden. Những người này đã trốn khỏi Afghanistan sau khi Mỹ đem quân tới nước này vào năm 2001. Nổi bật trong số đó có Saad và Hamza bin Laden, những người được cho là đã nắm giữ những vị trí quan trọng trong mạng lưới al-Qaeda.

 

Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho hay trên một chương trình truyền hình ngày hôm qua rằng, Iran không biết làm thế nào Eman vào được nước này, mãi cho tới khi nhận được tin từ sứ quán (Ảrập) rằng cô này ở đó.

 

Mottaki cho biết sau khi giới chức Iran có thể xác nhận danh tính của cô này, cô sẽ được tự do rời Iran.

 

“Không lâu cách đây, Sứ quán Ảrập Xê-út thông báo cho chúng tôi rằng một trong những người con gái của Bin Laden ở trong sứ quán”, ông Mottaki cho hay. “Chúng tôi không biết làm thế nào người này có thể vào được sứ quán hay vào được đất nước”.

 

Tuy nhiên, ông Mottaki không đề cập gì đến những người con khác của Bin Laden và cũng không được hỏi liệu Iran có đang nắm giữ họ hay không.

 

“Đại gia đình bin Laden muốn được đoàn tụ”

 

Iran xác nhận con gái Bin Laden trú tại Sứ quán Ảrập ở Tehran - 2
Omar bin Laden và vợ người Anh Jane Felix-Browne.
 

Osama bin Laden được biết có 19 người con với rất nhiều vợ. Trùm khủng bố đã mang ít nhất một người vợ và những người con có với người vợ này theo tới Afghanistan vào cuối những năm 1990 sau khi bị Sudan tước quyền tị nạn. Rồi họ lại bỏ trốn khi cuộc chiến do Mỹ đứng đầu nổ ra. Nhiều nguồn tin cho rằng có một nhóm thành viên gia đình này cố gắng trốn thoát qua Iran.

 

Năm nay, giới chức Mỹ cho hay, Saad bin Laden, con trai lớn nhất của trùm khủng bố, có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ tại Pakistan. Họ cũng cho rằng có thể Saad bin Laden đã trốn tới Pakistan từ Iran. Tuy nhiên, thông tin này chưa được chứng thực.

 

Trong khi đó, trong một lá thư gửi tới hãng thông tấn AP, Omar bin Laden, một người con trai khác sống ở nước ngoài của Osama bin Laden đã kêu gọi chính phủ Iran thả gia đình anh ta, để họ có thể đoàn tụ với những thành viên khác ở Ảrập Xê-út, Syria và Qatar. Anh này cho biết chính phủ Iran đối xử với gia đình anh ta tốt, cung cấp đủ những gì họ cần, giữ họ ở trong một khu nhà được bảo vệ nghiêm ngặt.

 

Anh ta cho rằng những người con của bin Laden vẫn còn ở khu nhà đó gồm các con trai Mohammed, Hamza, Othman và Bakr cùng cô con gái Fatima. Ngoài ra còn có 25 người thân khác, gồm vợ và con cái họ.

 

Trong bức e-mail Omar bin Laden cho biết Saad, 29 tuổi, đã rời khỏi khu nhà đó gần một năm trước và hiện không biết anh ta đang ở đâu.

 

Hầu hết các con trai của trùm khủng bố al-Qaeda làm kinh doanh giống như Omar. Đại gia đình bin Laden, một trong những gia đình giàu có nhất Ảrập Xê-út, đã “từ mặt” Osama năm 1994, khi Ảrập Xê-út tước quốc tịch của Osama do những hoạt động chiến binh của trùm khủng bố.

 

Người cha tỉ phú của Osama bin Laden, Mohammed, đã sáng lập ra Binladen Group, một đế chế xây dựng bao thầu nhiều công trình xây dựng lớn ở Ảrập. Ông qua đời năm 1967, để lại đế chế cho hơn 50 người con.

 

Phan Anh

Theo AP