1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran tuyên bố lên 13 kịch bản báo thù, cảnh báo Mỹ gặp “ác mộng”

(Dân trí) - Một quan chức Iran tuyên bố Tehran đang cân nhắc 13 kịch bản báo thù Mỹ vì vụ không kích khiến tướng cấp cao Qassem Soleimani thiệt mạng. Iran cảnh báo rằng những phương án trả đũa này sẽ khiến Mỹ gặp ác mộng.

Iran tuyên bố lên 13 kịch bản báo thù, cảnh báo Mỹ gặp “ác mộng” - 1

Tướng Qassem Soleimani  (Ảnh: Sky News)

Far News dẫn phát biểu ngày 7/1 của ông Ali Shamkhani, người đứng đầu ủy ban an ninh quốc gia Iran, cho biết, Tehran đang xem xét 13 kịch bản đáp trả Mỹ vì cái chết của tướng Soleimani, cựu tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds hồi tuần trước.

“Ngay cả khi kịch bản nhẹ nhàng nhất được thông qua, việc thực thi nó có thể sẽ là cơn ác mộng lịch sử với người Mỹ. Hiện thời, vì lý do tình báo, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin cho giới truyền thông”, ông Shamkhani nói.  

Quan chức Iran cũng đánh giá cao quyết định của quốc hội Iraq khi thông qua nghị quyết yêu cầu quân đội nước ngoài rút ra khỏi Iraq.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 7/1 tuyên bố rằng “màn đếm ngược cho đến ngày Mỹ rút quân khỏi Trung Đông đã bắt đầu”. Ông Zarif cảnh báo rằng chiến tranh sẽ kéo dài trong nhiều thế hệ tại khu vực nếu Trung Đông còn “tiếp tục phụ thuộc vào sự hiện diện của Mỹ”.

Nhà ngoại giao Iran phát biểu trong bối cảnh nước này đang tổ chức tang lễ cho ông Soleimani, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 3/1 do Mỹ tiến hành ở Baghdad, Iraq.

Theo thông tin từ truyền hình nhà nước Iran, hàng triệu người đã tham gia đưa tiễn ông Soleimani tới nơi chôn chất ở quê nhà Kerman. Người Iran mặc đồ đen, mang theo cờ và ảnh của ông Soleimani đi xuống khắp các ngả đường để tưởng nhớ một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Iran.

Iran tuyên bố lên 13 kịch bản báo thù, cảnh báo Mỹ gặp “ác mộng” - 2

"Biển người" Iran tham dự lễ tang ông Soleimani (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, một vụ giẫm đạp đã xảy ra khiến phần lễ tang bị tạm ngừng. Theo cập nhật mới nhất từ truyền thông Iran, số người chết trong vụ việc hiện lên tới ít nhất 40 người và 218 người khác bị thương.

Sau cái chết của tướng Soleimani, tình hình Trung Đông ngày càng trở nên căng thẳng khi Mỹ và Iran liên tiếp cảnh báo sẽ tấn công lẫn nhau. Mỹ cũng điều thêm quân nhân tới khu vực để tăng cường lực lượng trước nguy cơ có thể bị Iran tấn công đáp trả.

Chính phủ Đức ngày 7/1 cho biết họ sẽ rút bớt quân đang đồn trú ở Iraq sang Jordan và Kuwait sau khi quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu quân đội nước ngoài rút quân.

Hàng triệu người Iran xuống đường tham gia tang lễ tướng Soleimani

Đức Hoàng

Theo Bloomberg, RT