1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran sắp có nữ phó tổng thống đầu tiên

(Dân trí) - Tân Tổng thống Iran đã đề cử bà Elham Aminzadeh, một giáo sư ngành luật và chính sách công tại Đại học Tehran, làm phó tổng thống phụ trách các vấn đề pháp lý, đưa bà trở thành “bóng hồng” đầu tiên trong lịch sử Iran nắm giữ một vị trí quan trọng như vậy.

Bà Elham Aminzadeh.

Bà Elham Aminzadeh.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Fars đăng tải hôm qua, tân Tổng thống đã ca ngợi bà Aminzadeh và nhấn mạnh tới “các năng lực pháp luật và khoa học của bà”.

Việc đề cử bà Aminzadeh, người có bằng luật quốc tế tại Đại học Glasgow (Anh), vẫn cần phải chờ quốc hội Iran thông qua.

Tân Tổng thống Iran Iran Hasan Rouhani cũng giới thiệu nội các gồm 18 thành viên, với 11 thành viên mới, trong đó có các nhà kỹ trị được đào tạo ở phương Tây, có tư tưởng cải cách và tương đối ôn hòa.

Ông Rouhani cho hay, nội các phản ánh mong muốn của ông nhằm cải thiện nền kinh tế Iran, vốn bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Các nghị sĩ Iran theo đường lối cứng rắn đã thách thức nội các mới do Tổng thống Rouhani đề xuất, cáo buộc ông bổ nhiệm các nhân vật thân phương Tây và ủng hộ phe đối lập vào các vị trí bộ trưởng.

Tuy nhiên, ông Rouhani nói trước quốc hội rằng ưu tiên của chính phủ ông sẽ là giảm bớt các căng thẳng với thế giới bên ngoài và cải thiện nền kinh tế.

Các bình luận trên của Tổng thống Rouhani diễn ra trong bối cảnh một cuộc tranh luận về danh sách nội các đang diễn ra tại quốc hội. Dự kiến, các nghị sĩ sẽ có 3 ngày để thảo luận trước khi bỏ phiếu về mỗi thành viên nội các vào ngày 14/8.

Ông Rouhani đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6, đánh bại các đối thủ ôn hòa. Ông nhậm chức vào ngày 4/8, thay thế người tiền nhiệm Mahmouh Ahmadinejad.

Tổng thống Rouhani đã hối thúc đối thoại với phương Tây về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

An Bình
Theo Fars