1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran, Nga nhất trí xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai

(Dân trí) - Nga và Iran đã đạt được nhất trí xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ 2 cho Iran, thông tin được người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi cho biết ngay hôm qua 23/9 và được kênh truyền hình Press TV dẫn lại.

Nhà máy điện hạt nhân thứ hai sẽ có công suất gấp 4 lần nhà máy ở Bushehr hiện nay.
Nhà máy điện hạt nhân thứ hai sẽ có công suất gấp 4 lần nhà máy ở Bushehr hiện nay.

Ông Salehi cho biết hai bên đạt được nhất trí trong cuộc họp của ủy ban kinh tế chung diễn ra ngày 23/9 ngay sau khi Nga bàn giao quyền quản lý nhà máy điện nguyên tử ở Bushehr cho Iran.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhà máy điện hạt nhân thứ hai sẽ giúp Iran bổ sung thêm 4.000 MW điện, gấp 4 lần công suất 1.000 MW của nhà máy điện thứ nhất ở Bushehr.

Theo kế hoạch, trong hai năm đầu tiên, nhà máy Bushehr sẽ được phía Nga bảo hành và vận hành dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật của đội ngũ chuyên gia Nga.

Sau thời gian trên, Tehran sẽ tiếp quản toàn bộ các hoạt động và tự vận hành nhà máy.

Busher là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Iran nói riêng, khu vực Trung Đông nói chung.

Nhà máy được công ty Kraftwerk Union AG của Tập đoàn Siemens (Đức) khởi công năm 1975 nhưng bị đình lại sau khi xảy ra Cách mạng Hồi giáo Iran (2/1979) và chiến tranh Iran-Iraq (1980 - 1988).

Năm 1994, Nga đồng ý hoàn thiện nốt việc xây dựng nhà máy và việc xây dựng chỉ được hoàn tất vào năm 2013 sau nhiều lần bị trì hoãn do những quan ngại của phương Tây và một số nước Ả-rập trong khu vực. Các nước này cho rằng Iran xây nhà máy điện nguyên tử để phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran một mực bác bỏ.

Vũ Anh
Theo AFP