1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Cơ sở hạt nhân Iran dễ dàng trúng đòn hỏa lực Israel?

Thành Đạt

(Dân trí) - Israel có thể sẽ đối mặt với một số thách thức nếu quyết định tấn công cơ sở hạt nhân của Iran.

Cơ sở hạt nhân Iran dễ dàng trúng đòn hỏa lực Israel? - 1

Các cơ sở hạt nhân ở Iran có thể trở thành mục tiêu tấn công của Israel (Ảnh: AFP).

Khi Israel cân nhắc phương án tấn công đáp trả Iran, ngày càng có nhiều đồn đoán rằng nước này có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, một cuộc tấn công có quy mô lớn như vậy sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp và theo các chuyên gia, có thể cần sự hỗ trợ trực tiếp của Mỹ.

"Israel có thể gây tổn hại cho chương trình hạt nhân của Iran mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng không rõ liệu họ có thể tự mình thực hiện kiểu tấn công thường xuyên và liên tục, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến chương trình hạt nhân của Iran hay không", Farzan Sabet, nhà nghiên cứu tại Viện Sau đại học Geneva, cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng phản đối một cuộc tấn công như vậy. "Câu trả lời là không", ông Biden trả lời khi một phóng viên hỏi rằng ông có ủng hộ Israel tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran hay không.

Căng thẳng ngày càng leo thang khi Israel và Iran, những đối thủ lâu năm trong khu vực, đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Đây là một cuộc chiến mà Mỹ đang nỗ lực tìm cách ngăn chặn.

Iran đã phóng khoảng 180 tên lửa vào Israel hôm 1/10. Hầu hết số tên lửa này đều bị quân đội Israel và Mỹ đánh chặn, theo New York Times.

Các cuộc tấn công của Iran để đáp trả chiến dịch leo thang của Israel chống lại lực lượng Hezbollah ở Li Băng, lực lượng ủy nhiệm nước ngoài mạnh nhất của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran "đã phạm sai lầm lớn" và sẽ phải "trả giá".

Cơ sở hạt nhân Iran dễ dàng trúng đòn hỏa lực Israel? - 2

Vị trí các cơ sở hạt nhân của Iran (Ảnh: FT).

So với các cơ sở dầu khí, một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều, bao gồm cả việc Iran chạy đua chế tạo vũ khí hạt nhân.

Israel cũng sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại khác nhau nếu muốn phối hợp một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó trở ngại đầu tiên là khoảng cách.

Theo báo Financial Times, khoảng cách giữa Israel và các căn cứ hạt nhân chính của Iran là hơn 1.600km.

Do vậy, cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran sẽ đòi hỏi nguồn lực đáng kể. Theo báo cáo vào năm 2012 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, Israel sẽ cần khoảng 100 máy bay để thực hiện cuộc tấn công hạt nhân này. Con số này tương đương với gần 1/3 trong tổng số 340 máy bay chiến đấu của Israel.

Ngoài ra, các cơ sở hạt nhân của Iran nằm rải rác trên nhiều địa điểm khác nhau, trong đó một số địa điểm quan trọng nhất còn nằm dưới các boongke ngầm được gia cố chặt chẽ.

Các chuyên gia của tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists nhận định, việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân ngầm quan trọng của Iran tại Fordow và Natanz đòi hỏi phải sử dụng các loại bom phá boongke GBU-57A/B hạng nặng của Mỹ.

Để thực hiện cuộc tấn công hạt nhân này, Israel cũng phải vô hiệu hóa các hệ thống phòng không và các địa điểm mà Iran có thể sử dụng để phản công.

"Israel có thể tự mình gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng có lẽ họ không thể phá hủy những cơ sở nằm sâu nhất dưới lòng đất nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ", Matthew Savill, giám đốc khoa học quân sự tại Viện nghiên cứu Royal United Services ở London, cho biết.

Một phương án khác Israel có thể cân nhắc là tiến hành các cuộc tấn công hạn chế vào Iran.

Robert Dover, giáo sư an ninh quốc tế tại Đại học Hull, nói rằng Israel có thể tấn công các tuyến hậu cần được sử dụng để hỗ trợ cho chương trình hạt nhân của Iran.

"Israel có nhiều khả năng tấn công các tuyến hậu cần cho chương trình hạt nhân của Iran hơn, điều này có thể thực hiện được trong cùng thời điểm với các hoạt động quân sự hiện tại của họ", chuyên gia Dover nói.

Chuyên gia Sabet cũng đồng tình với nhận định trên, cho rằng các căn cứ quân sự, cơ sở hạt nhân thứ cấp và các mục tiêu kinh tế của Iran nhiều khả năng trở thành mục tiêu tấn công của Israel.

Theo BI