1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran lắp đặt dây chuyền chế tạo bom thông minh

(Dân trí) - Hãng thông tấn Fars ngày 26/8 đưa tin, Iran đã lắp đặt dây chuyền chế tạo hàng loạt loại bom thông minh nặng 900kg, để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-4 và F-5 của Không quân Iran.

Fars dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mostafa Mohammad Najjar cho biết, bom thông minh, có tên gọi là Qased hoặc Messenger, là loại bom tầm xa, được trang bị hệ thống điện tử rất hiện đại, có độ chính xác vượt trội và sức công phá lớn.

Khi Qased được triển khai, các máy bay chiến đấu của Iran có thể phá huỷ các mục tiêu đối phương với độ chính xác cao mà không cần phải vào vùng hoả lực của kẻ thù.

Cũng theo ông Najjar, rất ít quốc gia có thể chế tạo được loại bom thông minh này vì nó đòi hỏi trình độ công nghệ quốc phòng rất cao. Qased được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu các loại bom và vũ khí chiến lược của Không quân Iran.

Mohammad Najjar nói: “Iran chế tạo một loạt các loại bom chiến lược, tên lửa và vũ khí mới để ngăn chặn kẻ thù xâm lược đất nước cũng như nhằm duy trì hoà bình, ổn định và an ninh trong khu vực”.

Với việc phát triển thành công bom thông minh Qased, Iran đang chứng tỏ sức mạnh quân sự bằng việc giảm sự phụ thuộc và tiến tới là độc lập với các nguồn vũ khí nước ngoài. Kể từ những năm 1990 trở lại đây, Iran đã tự chế tạo các vũ khí quân sự như xe tăng, xe bọc thép và tên lửa…

Cũng trong ngày 26/8, Iran tiếp tục đưa ra những lời lẽ cứng rắn về chương trình hạt nhân của nước này, phủ nhận thông tin rằng Tehran huỷ kế hoạch mở rộng chương trình làm giàu uranium như dự kiến.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran Mohammad Ali Hosseini nói: “Không có chuyện làm chậm lại, ngừng hay từ bỏ chương trình hạt nhân. Hoạt động của chúng tôi vẫn tiếp diến dự trên những cơ sở tương tự như khi chúng tôi bắt đầu chương trình hạt nhân hoà bình”.

VTH

Theo Times, Ria