Điệp viên Israel từng nhiều lần vào trong pháo đài hạt nhân Iran
(Dân trí) - Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Mossad của Israel ngày 11/8 cho biết các điệp viên của cơ quan này từng nhiều lần tới cơ sở hạt nhân Fordow của Iran để tìm hiểu rõ hơn về địa điểm này.

Ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Fordow (Reuters).
Tháng 6/2025, Israel phát động cuộc chiến với Iran, với mục tiêu được công bố là làm suy yếu các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tehran. Quân đội Mỹ đã tham gia cùng Israel trong thời gian ngắn trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, sử dụng các máy bay hiện đại để ném bom tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan.
“Chúng tôi đã tới cơ sở hạt nhân Fordow nhiều lần để tìm hiểu về địa điểm này”, ông Yossi Cohen, người lãnh đạo Mossad từ năm 2015 đến 2021, phát biểu tại một hội nghị của chính quyền địa phương ngày 11/8, theo truyền thông Israel.
Ông không nói rõ những chuyến thăm này diễn ra chính xác vào thời điểm nào hay ai đã thực hiện chúng.
Chương trình hạt nhân của Tehran từ lâu là điểm gây tranh cãi lớn giữa Tehran và phương Tây, trong đó có các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến mà Israel và Mỹ phát động nhằm vào Iran hồi tháng 2.
Iran nhiều lần khẳng định họ không phát triển vũ khí hạt nhân như cáo buộc từ Mỹ và Israel. Tehran cũng tuyên bố họ có quyền theo đuổi chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Căn cứ Fordow nằm sâu 90m dưới lớp đá granit gần thành phố Qom và được xem là pháo đài hạt nhân an toàn hàng đầu của Iran. Cơ sở này được xây dựng bí mật trong những năm 2000.
Sau vụ không kích bằng bom xuyên boongke của Mỹ hồi năm ngoái vào Fordow, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết cơ sở này đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, các quan chức Iran cho hay, các trang thiết bị và kho uranium đã được sơ tán trước khi bị tấn công.
Mặt khác, một số chuyên gia đặt nghi vấn về việc các hầm ngầm của Fordow có bị phá hủy hoàn toàn hay không, bởi GBU-57 có khả năng xuyên phá tối đa khoảng 60m lớp đá trong điều kiện lý tưởng, trong khi Fordow được bảo vệ bởi lớp đá và bê tông gia cố dày tới 90m.
Tuy nhiên, từ năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định cuộc không kích của Washington đã phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ triển khai 7 máy bay ném bom B-2 thả tổng cộng 14 quả GBU-57 trọng lượng 13,6 tấn xuống các cơ sở tại Fordow và Natanz, trong khi hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu ngầm đã tấn công các mục tiêu trên mặt đất ở Isfahan.
Mỹ nói rằng đây là lần đầu tiên GBU-57 được sử dụng trong chiến đấu, dù được phát triển từ năm 2004 với mục tiêu chính là phá hủy các địa điểm như Fordow.
Iran chưa bình luận về những tuyên bố mới nhất của ông Cohen.
Ông Cohen, người có quan hệ thân thiết với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đóng vai trò nổi bật trong nhiệm kỳ lãnh đạo Mossad khi góp phần thúc đẩy các thỏa thuận bình thường hóa do Mỹ làm trung gian giữa Israel với UAE, Bahrain và Morocco.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ lãnh đạo cơ quan tình báo, ông vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng, trả lời phỏng vấn truyền thông Israel và nhiều lần úp mở khả năng bước vào chính trường, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện điều đó.





