1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran giới thiệu vũ khí tối tân mới

(Dân trí) - Iran vừa cho trình làng hệ thống điều khiển tên lửa mới cùng một loại áo giáp thông minh sau khi khéo léo “để lộ” hợp đồng bán vũ khí và đạn dược cho Iraq với tổng trị giá lên tới 195 triệu USD, bất chấp lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.

Iran giới thiệu vũ khí tối tân mới
Hệ thống điều khiển tên lửa mới và áo giáp thông minh được đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Hossein Dehghan, giới thiệu.

Theo đó, hệ thống điều khiển mới được dùng để điều khiển tên lửa đạn đạo, có khả năng xác định chính xác các mục tiêu trên biển cũng như đất liền và giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của quân đội Iran.

Hệ thống điều khiển tên lửa này không chỉ có công nghệ đạt độ chính xác cao hơn các hệ thống điều khiển cũ, mà còn được thiết kế rất “thông minh" giúp vượt qua các hệ thống đánh chặn tên lửa và có sức công phá lớn.

Ngoài hệ thống điều khiển tên lửa trên, quân đội Iran còn giới thiệu một loại áo giáp sử dụng chất liệu hỗn hợp mới, được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế tân tiến và có thể chống lại mọi loại đạn xuyên giáp hiện nay.

Những thiết bị và công nghệ tên lửa mới này cho thấy Iran là một trong số ít các nước sở hữu công nghệ vũ khí tối tân. Trong thời gian qua, Tehran được cho là đang tất bật chế tạo những công nghệ vũ khí mới để tăng cường sức mạnh quân sự.

Ngoài việc phát triển vũ khí tăng cường tiềm lực quân sự, Iran cũng đang đẩy mạnh các hợp đồng bán vũ khí ra bên ngoài, bất chấp lệnh cấm vận của Liên hợp quốc (LHQ) về việc cấm buôn bán vũ khí với Iran. Theo một số nguồn tin thân cận ở Trung Đông, mới đây Nhà nước Hồi giáo đã ký thỏa thuận bán vũ khí và đạn dược cho Iraq với tổng trị giá lên tới 195 triệu USD.

Thỏa thuận đạt được cuối tháng 11 năm ngoái, chỉ vài tuần sau khi Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki thất vọng trở về từ chuyến thăm Washington. Trong chuyến thăm này, ông al-Maliki đã tìm cách vận động chính quyền Mỹ cung cấp thêm vũ khí quân sự cho Iraq để chống lại các lực lượng nổi dậy đang liên kết với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda. Tuy nhiên, Washington đã không đáp ứng yêu cầu này do nhận thấy Bagdad đang xích lại gần Tehran.

Một số nghị sỹ Iraq cho rằng ông al-Maliki đã ký thỏa thuận với Iran vì "chán ngán" việc Mỹ trì hoãn chuyển giao vũ khí. Trong khi đó, người phát ngôn của ông al-Maliki giải thích thương vụ mua bán này có ý nghĩa rất cần thiết trong bối ảnh an ninh ngày càng xấu đi ở Iraq hiện này.

 "Chúng tôi đang phát động cuộc chiến chống khủng bố và chúng tôi muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Không gì có thể ngăn cản chúng tôi mua vũ khí và đạn dược để chống khủng bố’, người phát ngôn Ali Mussawi khẳng định.

Nếu những thông tin về hợp đồng là đúng, thì đây là hợp đồng mua bán vũ khí đầu tiên được ký kết giữa hai chính phủ Iran và Iraq đều do người Shi’ite kiểm soát kể từ khi Mỹ rút quân khỏi Iraq cách đây 2 năm. Điều này càng làm tăng thêm lo ngại của Mỹ về sự quay trở lại của vòng cung Shi’ite ở khu vực Trung Đông, đồng thời ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực ngoại giao của Washington trong việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Iran và đi đến thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Nhà nước Hồi giáo.

Trong phản ứng mới nhất, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang đánh giá về những thông tin liên quan đến hợp đồng mua bán vũ khí giữa Iran và Iraq.

“Mọi hoạt động chuyển giao vũ khí từ Iran đến nước thứ ba đều vi phạm nghị quyết 1747 của Hội đồng Bảo an LHQ. Chúng tôi đang xác minh lại với chính phủ Iraq để đảm bảo rằng giới chức nước này hiểu đúng về giới hạn lệnh cấm trong hợp đồng vũ khí với Iran. Nếu hợp đồng này là có thật, nó sẽ gây ra những quan ngại nghiêm trọng”, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định.

Đức Vũ