1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran bầu cử quốc hội vào thời khắc quan trọng

(Dân trí) - Cử tri Iran hôm nay bắt đầu tham gia bầu cử quốc hội, vào thời điểm nước này đang đối mặt với hàng loạt áp lực từ bên ngoài, nhất là trước khả năng có thể bị Israel tấn công phủ đầu.

 
Iran bầu cử quốc hội vào thời khắc quan trọng
Người Iran bỏ phiếu tại một đền thờ ở thủ đô Tehran ngày 2/3.

Cử tri Iran tham gia bầu cử để chọn 290 thành viên trong quốc hội Majlis. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2009.

 

Cuộc bầu cử chắc chắn sẽ không có tác động mạnh đến chính sách ngoại giao của Iran, bởi vấn đề hạt nhân gây tranh cãi và mối quan hệ với quốc tế của Iran được cho là nằm dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh tinh thần tối cao Khamenei.

 

Song theo các nhà phân tích thì cuộc bầu cử lần này sẽ định hình cán cân quyền lực cho cuộc bỏ phiếu quan trọng hơn rất nhiều, đó là cuộc bầu cử tổng thống năm 2013.

 

Trong khi bản thân ông Ahmadinejad không thể tranh cử nhiệm kỳ ba, theo quy định của hiến pháp Iran, báo chí nước này cho biết ông ủng hộ Esfandiar Rahim-Mashaie, chánh văn phòng tổng thống của mình, là ứng viên kế nhiệm ông trong cuộc bầu cử năm 2013.

 

Đôi nét về Iran

Dân số 57 triệu, với 48 triệu là cử tri đủ tiêu chuẩn. Tuổi bầu cử thấp nhất là 18.

Số ghế: 290, đại diện cho 30 tỉnh. Khoảng 60 người đại diện sẽ đại diện cho 10 thành phố lớn nhất.

297 đơn vị bầu cử với 47.000 điểm bỏ phiếu.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên là 2/3, cần phải giành được ¼ lá phiếu, nếu không vòng 2 sẽ được tiến hành. Ngày chưa được công bố.

8 phụ nữ và 44 giáo sỹ được bầu vào quốc hội năm 2008

Tỉ lệ đi bỏ phiếu năm 2008: 61%.

Với Iran đang đối mặt với ngày càng nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây, cùng với đe dọa bị tấn công của Israel, các nhà lãnh đạo Iran hiện đang kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu với tỉ lệ cao, để củng hệ thống lập pháp của nước này.

 

Dưới áp lực của các lệnh trừng phạt, giá cả các hàng hóa thiết yếu tăng cao, đồng tiền Iran mất giá. Vì vậy vấn đề kinh tế cũng được quan tâm đến trong cuộc bầu cử này.

 

Sớm ngày thứ sáu, đài truyền hình Iran đã phát hình ảnh lãnh tụ tinh thần Ayatollah Khamenei bỏ phiếu tại thủ đô Tehran. Ông cho biết bỏ phiếu là “nghĩa vụ và quyền” của người Iran.

 

“Bởi có những tranh cãi về Iran và những đe dọa ngày càng gia tăng, nên càng nhiều người đến phòng bỏ phiếu, càng tốt cho đất nước”, lãnh tụ tinh thần của Iran cho hay. “Lá phiếu luôn truyền tải thông điệp cho bạn bè cũng như kẻ thù của chúng ta”.

 

Hơn 48 triệu người Iran đủ tiêu chuẩn tham gia bỏ phiếu tại khoảng 47.000 điểm bỏ phiếu trong lần bầu cử này.

 

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 18h giờ địa phương và kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày chủ nhật hoặc thứ hai tới.

 

Vũ Quý

Theo BBC, Reuters