1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia yêu cầu Trung Quốc làm rõ về “đường lưỡi bò”

(Dân trí) - Indonesia đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ về các tuyên bố chủ quyền của nước này ở Biển Đông nhưng chưa nhận được phản hồi, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, một ngày sau khi Bộ trưởng An ninh nước này tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế vì “đường lưỡi bò”.

 


Indonesia nói rằng đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc bao trùm cả quần đảo Natuna của Indonesia ở phía nam Biển Đông (Ảnh: developmentadvisor)

Indonesia nói rằng đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc bao trùm cả quần đảo Natuna của Indonesia ở phía nam Biển Đông (Ảnh: developmentadvisor)

“Lập trưởng của Indonesia rất rõ ràng trong vấn đề này là chúng tôi không công nhận đường 9 đoạn vì nó không phù hợp với… luật pháp quốc tế”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir phát biểu trước báo giới ngày 12/11.

“Chúng tôi đã yêu cầu làm rõ về việc họ muốn ám chỉ điều gì bằng đường 9 đoạn. Điều đó chưa được làm rõ”, ông Nasir nói.

Ông Nasir không cho biết thời điểm yêu cầu trên được chuyển cho phía Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông dựa trên cái gọi là đường 9 đoạn hay đường lưỡi bò, chồng lấn lên các vùng biển của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.

Năm ngoái, người đứng đầu các lực lượng vũ trang Indonesia đã cáo buộc Trung Quốc đưa cả các khu vực thuộc quần đảo Natuna của Indonesia vào đường 9 đoạn.

Chính quyền của Tổng thống Indonesia Joko Widodo gần đây đã không còn im lặng như thường thấy trước đây trong cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực. Mới hôm qua, Bộ trưởng An ninh Indonesia Luhut Panjaitan đã lên tiếng tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra Tòa án hình sự quốc tế (ICC) nếu tuyên bố của Bắc Kinh đối với một phần lãnh thổ Indonesia không được giải quyết thông qua đối thoại.

Về mặt chính thức, Trung Quốc và Indonesia không có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Natuna, vì Bắc Kinh thừa nhận quần đảo này thuộc tỉnh Riau của Indonesia. Indonesia cũng không có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở Biển Đông.

Philippines đã kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Thường thực tại La Hay, Hà Lan về đường lưỡi bò nhưng Bắc Kinh kiên quyết từ chối tham gia. Nhiều năm qua, Trung Quốc khăng khăng rằng các tranh chấp với các quốc gia liên quan nên được giải quyết song phương.

Khi được hỏi về việc liệu Indonesia có kiện Trung Quốc ra tòa hay không, ông Nasir đáp: “Chúng tôi không thể dự đoán trước mọi việc trước khi chúng tôi biết họ giải quyết ra sao. Nhưng điều rõ ràng là chúng tôi không phải là một quốc gia liên quan trong tranh chấp chủ quyền, và chúng tôi không nhận đường lưỡi bò. Đây là điều chúng tôi đã nói rõ với phía Trung Quốc”.

Các lãnh đạo khu vực dự kiến sẽ thảo luận vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại một cuộc họp của khối ASEAN trong tháng này.

An Bình