1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia thành lập đơn vị mới theo dõi tình hình Biển Đông

(Dân trí) - Tờ Jarkata Post tuần trước đưa tin quân đội Indonesia sẽ tập trung cho các hoạt động ở khu vực phía Tây của đất nước này trước những thách thức trong tình hình mới, đặc biệt là những diễn biến liên quan tới Biển Đông.

Báo trên dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Indonesia, Tướng Moeldoko, cho biết nước này sẽ thành lập bộ chỉ huy mới phụ trách các vấn đề ở khu vực phía Tây đất nước.
 
Quân đội Indonesia (Ảnh:
Quân đội Indonesia (Ảnh: AFP)

"Trong tương lai, chúng tôi cho rằng Biển Đông sẽ là một khu vực nóng. Do đó, việc thành lập các đơn vị mới tên gọi Kogabwilhan sẽ đóng vai trò rất quan trọng", Tướng Moeldoko khẳng định.

Theo kế hoạch dự kiến, bộ chỉ huy mới của quân đội Indonesia sẽ chịu trách nhiệm điều phối hoạt động chung của hải quân, không quân và bộ binh, cũng như có các đơn vị phản ứng nhanh tới các điểm nóng trong khu vực theo sự chỉ đạo của Jakarta.

Ý tưởng thành lập các đơn vị Kogabwilhan từng được đưa ra đề xuất trước đây và cựu Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã có nhiều cuộc thảo luận với các đơn vị liên quan.

Sau đó, Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo đã nhất trí tiếp tục xây dựng các phương án về đơn vị Kogabwilhan hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Tuy nhiên, các thông tin chi tiết hơn về đơn vị nêu trên vẫn chưa được công bố.

Trước đây, Tướng Moeldoko từng đề cập tới việc thành lập ba đơn vị Kogabwilhan tại các khu vực miền Tây, Đông và Trung của Indonesia. Theo đó, một đơn vị sẽ đóng ở Sulawesi, một sẽ đóng ở Papua và đơn vị còn lại sẽ đóng ở Sumatra và Kalimantan.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia, Chuẩn tướng Djundan Eko Bintoro xác nhận rằng bộ này đang xây dựng các quy định và ngân sách dự kiến cho những đơn vị Kogabwilhan. Theo kế hoạch, các đơn vị này sẽ được triển khai vào năm 2024.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp với giới tướng lĩnh cấp cao của quân đội Indonesia, Tổng thống Widodo khẳng định: "Chúng ta sẽ triển khai các đơn vị này ngay khi có thể. Song điều đầu tiên chúng ta cần làm là lên chi tiết kế hoạch nhiệm vụ của các đơn vị này và trình chính phủ thảo luận".

Ngọc Anh
Theo Diplomat