1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia bắt tàu Trung Quốc bị Interpol truy nã

(Dân trí) - Các tàu chiến của Indonesia cuối tuần qua đã bắt giữ một tàu cá của Trung Quốc bị nghi đánh bắt trái phép và bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã.


Tàu cá Hua Li 8 của Trung Quốc bị lai dắt về một căn cứ hải quân của Indonesia. (Ảnh: AFP)

Tàu cá Hua Li 8 của Trung Quốc bị lai dắt về một căn cứ hải quân của Indonesia. (Ảnh: AFP)

Trang tin Thời báo Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời ông Edi Sucipto, phát ngôn viên Hải quân Indonesia, cho biết hôm 22/4, hai tàu chiến của Indonesia đã chặn và bắt giữ một tàu cá Trung Quốc có tên FV Hua Li-8 tại vùng biển Indonesia, cách thành phố Lhokseumawe ở tỉnh Aceh khoảng 29 hải lý.

Tàu cá này sau đó đã bị lai dắt về một căn cứ hải quân ở Belawan, Bắc Sumatra của Indonesia để phục vụ công tác điều tra.

“Chúng tôi đang thẩm vấn các thuyền viên để làm rõ thêm vụ việc”, ông Sucipto nói. Ông cho biết thêm rằng một trong số các thuyền viên của tàu cá bị thương ở chân. “Không phải sỹ quan của chúng tôi bắn anh ta, mà có thể giới chức Argentina đã bắn trọng thương thuyền viên này”, ông nói.

Tàu cá Trung Quốc trên bị cho là đã đánh bắt trái phép trong vùng biển của Argentina hồi cuối tháng 2. Lực lượng tuần duyên Argentina khi đó đã ra sức truy đuổi nhưng tàu cá đã chạy thoát sang vùng biển Uruguay. Theo đề nghị hỗ trợ của Argentina, Interpol sau đó đã phát lệnh truy nã đối với tàu cá này.

Vào tháng 3, lực lượng quốc phòng Argentina đã buộc phải nổ súng và đánh chìm một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại vùng biển Nam Đại Tây Dương sau khi chiếc tàu này định đâm vào tàu của lực lượng hải cảnh Argentina.

Vụ việc trên diễn ra không lâu khi ngày 19/3, lực lượng chức năng Indonesia cũng bắt giữ 8 thuyền viên trên một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển Indonesia, gần quần đảo Natuna. Tuy nhiên, khi lực lượng tuần duyên Indonesia đang lai dắt tàu cá này, một tàu hải cảnh Trung Quốc bất ngờ xuất hiện và can thiệp vào, giúp cho con tàu chạy thoát. Sự việc đã làm dấy lên căng thẳng giữa Bắc Kinh và Jakarta. Indonesia cáo buộc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, đồng thời cũng đưa ra nhiều kế hoạch nhằm tăng cường an ninh quanh quần đảo Natuna, trong đó có việc điều 5 máy bay chiến đấu F-16 tuần tra khu vực này.

Minh Phương

Tổng hợp