1. Dòng sự kiện:
  2. Động đất mạnh tại Myanmar
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

IMF dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy cuộc xung đột Ukraine kéo dài đến cuối năm nay.

IMF dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Ukraine - 1

Xe tăng Ukraine khai hỏa (Ảnh: Getty).

Xung đột ở Ukraine có thể kết thúc vào những tháng cuối năm 2025. Thông tin này được nêu trong dự báo cập nhật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tình hình xung đột Nga - Ukraine.

"Mặc dù rủi ro vẫn ở mức cao bất thường, kịch bản cơ sở vẫn cho rằng giao tranh sẽ chấm dứt vào những tháng cuối năm nay", các nhà phân tích của IMF dự đoán.

Tài liệu được công bố trên trang web của IMF cho biết 3 năm xung đột đã gây ra những tổn thất nặng nề về mặt xã hội, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine.

Theo báo cáo, những nỗ lực chấm dứt xung đột và những thay đổi tiềm tàng trong viện trợ của các nước cho Ukraine đã dẫn đến sự thay đổi trong các dự báo.

Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra rằng việc đạt được tiến triển trong việc giải quyết xung đột có thể góp phần cải thiện tình hình kinh tế ở Ukraine.

Một kịch bản có thể xảy ra là những thay đổi trong viện trợ tài chính và quân sự quốc tế cho Ukraine, mặc dù các cuộc đàm phán hòa bình đang ở giai đoạn đầu.

Trước đó, trong bản đánh giá thứ 6 về khoản vay dành cho Ukraine được công bố vào tháng 12 năm ngoái, IMF dự đoán hai kịch bản liên quan đến cuộc chiến Nga - Ukraine.

Kịch bản chính giả định xung đột sẽ kết thúc vào cuối năm 2025, trong khi kịch bản xấu hơn dự đoán cuộc chiến tiếp tục kéo dài đến giữa năm 2026, ảnh hưởng đáng kể đến ổn định kinh tế.

IMF lưu ý rằng các khoản đầu tư của Ukraine vào sản xuất điện và nhập khẩu từ châu Âu đã giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu năng lượng vào mùa đông.

Vào năm 2025, tăng trưởng GDP của Ukraine được dự báo ở mức 2,5-3,5%, phản ánh công suất năng lượng được cải thiện và mức thu nhập tăng trong bối cảnh áp lực giá cả giảm bớt.

Ở kịch bản xấu hơn, xung đột có thể kéo dài, gây ra những cú sốc kinh tế sâu sắc hơn, bao gồm tốc độ phục hồi GDP chậm hơn, lạm phát cao hơn và thâm hụt tài chính vượt quá 20% cho đến năm 2026.

Với kịch bản này, mức thiếu hụt vốn huy động từ bên ngoài của Ukraine là 177,2 tỷ USD, so với 148 tỷ USD theo kịch bản ban đầu, và dự trữ ngoại hối vẫn nằm dưới tiêu chuẩn của IMF cho đến năm 2027.

Xung đột Nga - Ukraine sắp bước sang năm thứ 4 và được kỳ vọng sẽ sớm chấm dứt trong thời gian tới với vai trò trung gian của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Sau các cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine, cũng như các cuộc đàm phán tại Ả rập Xê út, Moscow và Kiev nhất trí cùng nhau ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng cũng như ngừng giao tranh ở Biển Đen. Tuy nhiên, hai bên vẫn cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận khi chưa chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công.

Theo EADaily