1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thảm sát ĐH Công nghệ Virginia

Hung thủ gửi video cho đài truyền hình giữa 2 lần nổ súng

(Dân trí) - Giữa 2 lần nổ súng cách nhau 2 giờ đồng hồ, thủ phạm xả súng giết hại 32 người tại ĐH Virginia đã kịp gửi một gói bưu kiện tới trụ sở của tập đoàn truyền thông NBC tại New York, trong đó bao gồm những bức ảnh, video, bày tỏ sự giận và đả kích người giàu.

Trong một đoạn băng, Cho Seung-hui nói: “Các người có một trăm tỉ cơ hội và con đường để tránh xa ngày hôm nay nhưng ta đã quyết định đổ máu. Các người ép ta vào một góc và chỉ đưa cho ta một sự lựa chọn. Sự lựa chọn chính là của các người. Bây giờ tay các người sẽ dính máu mà không bao giờ có thể gột sạch”.

NBC cho biết, gói bưu kiện của Cho Seung-hui bao gồm đoạn video công kích gồm 1.800 từ, 29 bức hình trong đó 11 bức chụp cảnh Cho đang chĩa súng trước ống kính. Trong cuốn băng, hung thủ giết người đã nói lảm nhảm với những lời lẽ tục tĩu. Cho chửi bới những người theo dòng Cơ-đốc và người giàu.

Hung thủ gửi video cho đài truyền hình giữa 2 lần nổ súng - 1

Cho 2 tay 2 súng, gương mặt hầm hầm thù hận. 

Cho nói: “Chiếc Mercedes của ngươi không đủ, ngươi thật hỗn xược. Chiếc dây chuyền vàng cũng không đủ, ngươi học làm sang. Tiền bạc của ngươi cũng không đủ, rượu vodka và cognac cũng không đủ. Tất cả sự giàu sang của ngươi đều không đủ. Chúng không làm hài lòng tham vọng của ngươi. Ngươi đã có mọi thứ”.

Gói bưu điện đã tới tay NBC 2 ngày sau khi Cho nổ súng giết chết 32 mạng người và tự kết liễu cuộc đời trong vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử các trường đại học Mỹ. Tem đóng dấu trên gói bưu điện tại một bưu điện ở Virginia là vào lúc 9h01 phút sáng ngày 16/4, tức là vào khoảng 45 phút sau vụ nổ súng đầu tiên.

Điều này cũng sẽ làm sáng tỏ một trong những bí ẩn về vụ thảm sát: Tên hung thủ đã đi đâu và làm gì trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ giữa 2 lần xả súng, lần một tại khu ký túc xá cao tầng và lần 2 tại khu giảng đường.

Một số bức hình chụp ảnh Cho đang cười trong khi một số chụp cảnh Cho 2 tay 2 súng. Hắn mặc chiếc áo vest màu khaki kiểu quân đội, đeo găng tay hở ngón, mặc áo phông đen, đội mũ lưỡi chai và đeo ba lô.

Col Steve Flaherty, chánh văn phòng thuộc Sở cảnh sát bang Virginia nói: “Đây có thể là một bước quan trọng cho quá trình điều tra. Chúng tôi đang cố gắng phân tích và đánh giá những tài liệu này”.

Cho Seung-hui có tiền sử mắc bệnh tâm thần

Cũng trong ngày hôm qua, 18/4, cảnh sát Mỹ tiết lộ Cho Seung-hui từng phải vào viện khám bệnh tâm thần hồi năm 2005.

Hãng thông tấn ABC đưa tin, tháng 12/2005 - hơn một năm trước khi vụ thảm sát tại ĐH Công nghệ Virginia xảy ra, một toà án tại quận Montgomery, bang Virginia đã xác nhận Cho bị bệnh tâm thần và có thể “gây nguy hiểm cho chính bản thân hoặc những người khác”.

Kết luận này là một điều kiện cần thiết để yêu cầu giam giữ Cho, vì vậy, sinh viên này phải được một bác sĩ liên bang đánh giá tình hình sức khỏe và điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, sau đó Cho đã được thả.

Các nhà chức trách cho biết họ không có liên lạc với Cho trong khoảng thời gian từ tháng 12/2005 cho tới khi vụ thảm sát xảy ra hôm thứ hai, ngày 16/4 vừa rồi.

VTH

Theo AP, ABC

Dòng sự kiện: Thảm sát Virgina