1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồng Kông: Cảnh sát bắt người biểu tình sau các vụ đụng độ

(Dân trí) - Cảnh sát tại Hồng Kông vào tối qua đã bắt giữ vài người biểu tình sau các vụ xô xát khi cảnh sát cố gắng giải phóng một đoạn đường gần trụ sở chính quyền vào tối ngày 14/10.


Cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình vào tối qua 14/10.

Cảnh sát đã bắt giữ một số người biểu tình vào tối qua 14/10.

Các nguồn tin cho hay hàng trăm cảnh sát mặc quần áo chống bạo động đã xịt hơi cay để giải tán đám đông và bắt giữ vài người.

Tại một cuộc họp báo trước các vụ xô xát, cảnh sát cho biết họ phải giải phóng đường Lung Wo, vốn bị những người biểu tình phong tỏa, vì đây là một tuyến đường quan trọng. 

Hôm qua là ngày thứ 3 liên tiếp cảnh sát tiến hành các hoạt động tháo dỡ rào chắn của người biểu tình mà cảnh sát nói là cần thiết để chấm dứt cản trở giao thông, nhưng họ khẳng định không nhằm giải tán các đám đông.

Các hành động của cảnh sát diễn ra vài giờ sau khi những người biểu tình phong tỏa đường Lung Wo sau khi bị xua đuổi khỏi các khu vực khác.

Các kênh truyền hình địa phương đã phát sóng trực tiếp hình ảnh các vụ xô xát, cho thấy cảnh sát bắt giữ nhiều người, vốn bị còng tay bằng các còng nhựa. 

Người biểu tình đã chiếm giữ các khu vực quan trọng tại Hồng Kông trong hơn 2 tuần qua trong một nỗ lực tạo sức ép lên giới chức Hồng Kông và Trung Quốc đại lục nhằm đáp ứng các yêu cầu cải cách của họ.

Các đám đông biểu tình, gồm sinh viên và một nhóm có tên gọi Chiếm trung tâm, đang yêu cầu các cuộc bầu cử hoàn toàn tự do trong lần bầu lãnh đạo đặc khu hành chính lần kế tiếp vào năm 2017.

Cảnh sát đối đầu với đàm đông biểu tình.

Cảnh sát đối đầu với đàm đông biểu tình.

Chính phủ trung ương Trung Quốc hồi tháng 8 nói rằng người dân Hồng Kông có thể bỏ phiếu nhưng Bắc Kinh sẽ quyết định các ứng viên được phép tranh cử.

Hàng ngàn người đã đổ xuống đường trong những ngày đầu của làn sóng biểu tình nhưng số người tham gia đã giảm mạnh trong những ngày gần đây.

Vào cuối tuần qua, lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh tuyên bố người biểu tình không có cơ hội nào nhằm thay đổi lập trường của Bắc Kinh về cải cách hiến pháp và nói rằng cuộc biểu tình đã mất kiểm soát.

An Bình
Theo BBC