1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn về Ukraine

(Dân trí) - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp khẩn vào 2h30 sáng nay theo giờ Việt Nam sau khi có thông tin về hành động xâm nhập mới nhất của quân đội Nga vào Ukraine, cho dù Nga trước đó đã bác bỏ thông tin này.

Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn về Ukraine
Cuộc họp được tiến hành giữa lúc có cảnh báo Ukraine có nguy cơ rơi vào một cuộc chiến tranh tổng lực.

Đây là cuộc thảo luận mở giữa 15 nước thành viên Hội đồng bảo an và đại diện của chính quyền Ukraine, nhưng hiện chưa biết kết quả.

Cuộc họp được tiến hành theo yêu cầu của Mỹ sau khi một tướng chỉ huy của NATO tuyên bố các đoàn xe tăng, pháo và binh lính Nga đã tiến vào miền Đông Ukraine trong 2 ngày qua.

“Suốt 2 ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến điều tương tự như Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đang báo cáo. Chúng tôi quan sát thấy hàng dài các thiết bị của Nga, chủ yếu là xe tăng, khẩu đội pháo, hệ thống phòng không và nhiều binh sĩ tiến vào lãnh thổ Ukraine”, Tổng tư lệnh NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Philip Breedlove, nói trong chuyến thăm thủ đô Sofia của Bulgaria.

Tuy nhiên, phía Nga đã lập tức bác bỏ các cáo buộc trên.

“Không có bất kỳ bằng chứng nào về việc quân đội Nga hiện diện ở miền Đông Ukraine”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, khẳng định.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng gián tiếp bác bỏ tuyên bố của tướng chỉ huy NATO khi tuyên bố việc đảm bảo tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine là yếu tố then chốt.

“Việc cản trở thực thi các thỏa thuận (ngừng bắn) đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus là không thể chấp nhận được”, ông Lavrov nói quả quyết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry.

Trong khi đó, căng thẳng tại miền Đông Ukraine vẫn đang có dấu hiệu tăng nhiệt khi các lực lượng chính phủ được lệnh bố trí lại để phòng bị trước khả năng lực lượng ly khai thân Nga phát động những cuộc tấn công mới.

“Chúng tôi đang bố trí lại các lực lượng vũ trang để đối phó với những hành động của các tay súng (nổi dậy). Tôi biết nhiệm vụ chính hiện nay là chuẩn bị hành động quân sự”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak phát biểu tại một cuộc họp chính phủ.

Cũng tại cuộc họp, ông Poltorak còn cho hay lực lượng ly khai đã nhận được nhiều tiếp viện, ám chỉ sự giúp đỡ ngấm ngầm từ phía Nga.

Về phần mình, phe đỏi ly khai tố cáo quân đội Ukraine sử dụng đạn phốt pho

“Vào lúc 11h50 ngày 11/11, các cứ điểm của dân quân Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng ở sân bay Donetsk đã hứng chịu các vụ pháo kích bằng đạn phốt pho bắn từ phía khu dân cư Peski. Ngoài ra, lực lượng an ninh Kiev đã dùng pháo binh và xe tăng bắn phá các cứ điểm của dân quân ít nhất 13 lần”, bản tin của cơ quan quân sự Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk viết.

Đạn phốt pho là vũ khí gây cháy được nhồi phốt pho trắng hoặc các hỗn hợp gây cháy có thành phần phốt pho. Việc sử dụng loại đạn này bị cấm theo một số công ước quốc tế.

Tuy nhiên, thông tin trên chưa được kiểm chứng độc lập và chính quyền Ukraine cũng chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Vũ Anh
Tổng hợp