1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hồi chuông cảnh báo cho thế giới sau khi Bắc Kinh tái bùng phát "ổ dịch"

(Dân trí) - “Ổ dịch” Covid-19 xuất hiện trở lại ở Bắc Kinh, Trung Quốc được xem là lời cảnh báo cho các nước trước nguy cơ dịch bệnh có thể tái bùng phát bất cứ lúc nào.

Hồi chuông cảnh báo cho thế giới sau khi Bắc Kinh tái bùng phát ổ dịch - 1

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chuẩn bị xét nghiệm những người từng tới chợ Tân Phát Địa hoặc sống gần khu vực này (Ảnh: AFP)

Theo SCMP, Bắc Kinh đã trải qua 55 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng Covid-19 cho tới khi dịch bệnh bất ngờ quay trở lại thành phố này tuần trước. Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng Covid-19 vẫn là mối đe dọa toàn cầu và các quốc gia cần cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch sau khi đã nới lỏng cách ly và giảm bớt các lệnh hạn chế.

“Đợt bùng dịch (ở Trung Quốc) là lời cảnh báo quan trọng về mối đe dọa của Covid-19”, giáo sư y tế công cộng tại Đại học Otago (New Zealand) Michael Baker cho hay.

Trước khi “ổ dịch” ở Bắc Kinh bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo số ca mắc Covid-19 vẫn đang tăng mạnh toàn cầu. Ngày 8/6, Tổng giám đốc WHO nói rằng thế giới đã trải qua ngày ghi nhận số ca Covid-19 cao kỷ lục hôm 7/6, với hơn 136.000 trường hợp.

Vì virus corona có thể lây nhiễm dễ dàng và nhanh chóng thông qua các mạng lưới giao thông, “ổ dịch” mới ở Bắc Kinh được xem là ví dụ cho các quốc gia về việc phải đề cao cảnh giác trước mối đe dọa tái bùng dịch trở lại, khi các lệnh hạn chế được gỡ bỏ và kinh tế được mở cửa trở lại.

Các ca Covid-19 mới ở Bắc Kinh có liên quan tới chợ Tân Phát Địa, chợ đầu mối hoa quả và rau củ lớn tại Bắc Kinh. Cơ sở này đã có hơn 100 ca mắc Covid-19 mới và thớt của người bán cá hồi nhập khẩu bị nghi là nơi phát tán mầm bệnh.

Các chuyên gia cho biết chưa có bằng chứng nào cho thấy cá hồi là nguồn mang mầm bệnh Covid-19, tuy nhiên, làn sóng tẩy chay mặt hàng này đã bùng phát ở Bắc Kinh và trên toàn Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu lâm sàng Craig Anderson tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Kinh nghi số lượng lớn người qua lại khu chợ và điều kiện vệ sinh không đảm bảo là nguyên nhân gây bùng phát dịch.

Chuyên gia Sanjaya Senanayake tại Đại học Quốc gia Australia cho rằng chìa khóa để ngăn chặn Covid-19 bùng phát trở lại là nâng cao cảnh giác vì dịch bệnh sẽ “không dễ dàng biến mất”.

Trung Quốc hiện có 83.293 ca mắc Covid-19 và 4.634 người tử vong. Trong khi đó, thế giới đã vượt mốc 8,4 triệu ca bệnh và 451.263 người thiệt mạng vì dịch bệnh.

Đức Hoàng

Theo SCMP