1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử "nhí" Nhật Bản hào hứng thăm đồng lúa

(Dân trí) - Trong những bức ảnh được công bố nhân dịp sinh nhật 10 tuổi hôm 6/9, Hoàng tử Hisahito, người đứng thứ 3 trong thứ tự kế vị ngai vàng Nhật Bản, tỏ rõ sự hào hứng và thích thú khi được tự tay cuốc đất và thăm thú ruộng lúa trong khu nông trại của gia đình ở quận Minato.

Hoàng tử "nhí" Nhật Bản hào hứng thăm cánh đồng thăm lúa

Hoàng tử Hisahito (Ảnh: AFP)
Hoàng tử Hisahito (Ảnh: AFP)

Hoàng tử Hisahito đã đón sinh nhật 10 tuổi vào ngày 6/9 trong sự chú ý của người dân cả nước sau khi ông nội cậu, đương kim Nhật hoàng Akihito, mới đây đã tuyên bố kế hoạch thoái vị và nhượng lại vị trí cho người kế cận.

Theo Dailymail, trong ngày sinh nhật 10 tuổi của mình, Hoàng tử Hisahito đã có những bức ảnh chụp chung cùng hai chị gái là Công chúa Kako và Công chú Mako trên một cánh đồng lúa ở quận Minato, thuộc thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Đây là khu nông trại của gia đình hoàng tử và Hisahito cũng thường xuyên tới đây để cuốc đất, làm vườn. Từ mùa thu năm ngoái, Hoàng tử nhí của Nhật Bản đã tới đây để học cách trồng lúa với sự giúp đỡ của cha mẹ và các chị gái. Sở thích của Hisahito là leo núi. Hoàng tử Nhật Bản gần đây đã đi leo núi Takao ở phía tây Tokyo trong một chuyến đi dã ngoại cùng các bạn trong trường. Vào mỗi dịp nghỉ lễ, Hisahito cũng thường xuyên đi trượt tuyết.


Hoàng tử Hisahito và hai chị gái, Công chúa Kako và Công chúa Mako (Ảnh: AFP)

Hoàng tử Hisahito và hai chị gái, Công chúa Kako và Công chúa Mako (Ảnh: AFP)

Tuy nhiên, điều khiến công chúng Nhật chú ý tới Hisahito hơn cả trong sinh nhật lần này của cậu lại liên quan tới ý định thoái vị của đương kim Nhật hoàng Akihito.

Trước đó, trong đoạn video được công bố hồi tháng 8, ông nội của Hisahito, người đứng đầu hoàng tộc Nhật Bản, nói rằng ông đã cân nhắc về quyết định thoái vị và truyền ngôi cho thế hệ kế cận khi đã bước sang tuổi 82. Nguyện vọng của Nhật hoàng Akihito là nhượng lại vị trí cao nhất trong hoàng tộc cho con trai cả, Hoàng thái tử Naruhito, sau khi ông thoái vị.

(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Theo luật kế thừa ngôi vị tại Nhật Bản, chỉ có nam giới mới được truyền ngôi sau khi Nhật hoàng thoái vị. Nhật hoàng có hai người con trai là Hoàng thái tử Naruhito, 56 tuổi, và Thái tử Akishino, 50 tuổi. Tuy nhiên, Hoàng thái tử Naruhito chỉ có con gái là Công chúa Aiko, 14 tuổi, nên Aiko sẽ không thể là người tiếp theo được kế thừa ngôi vị. Theo đó, Hoàng tử Hisahito, con trai út của Thái tử Akishino, cũng là người con trai duy nhất được sinh ra trong vòng 4 thập niên qua tại gia đình hoàng gia lâu đời nhất thế giới, sẽ trở thành người kế vị trong tương lai, sau Hoàng thái tử Naruhito và Thái tử Akishino.

(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Trước đó, Nhật Bản đã tính đến việc thay đổi luật kế vị, trong đó cho phép nữ giới nắm vị trí Nhật hoàng, vì suốt 40 năm không có một hoàng nam nào được sinh ra. Tuy nhiên, sau khi Hoàng tử Hisahito ra đời, cuộc tranh luận này đã chấm dứt. Và lẽ đương nhiên, mọi sự tập trung đều dồn vào Hoàng tử nhí này.

(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Hoàng tử Hisahito hiện đang học lớp 4 tại một trường tiểu học. Mặc dù mang trong mình dòng máu hoàng gia và nắm giữ trọng trách to lớn trong hoàng tộc nhưng Hisahito được nuôi dạy rất khắt khe và rèn tính kỷ luật. Báo chí Nhật Bản từng đưa tin rằng Hoàng tử Hisahito không theo học tại trường dành riêng cho các công chúa, hoàng tử, nơi thế hệ trẻ hoàng gia được chăm sóc kỹ lưỡng và hưởng thụ những ưu đãi đặc biệt, mà tới một trường tiểu học bình dân. Điều này đã khiến không ít người ngỡ ngàng vì đi ngược lại với truyền thống của hoàng gia Nhật Bản.

Hoàng tử Hisahito cùng với cha, Thái tử Akishino, và mẹ, Công nương Kiko, (phải) trong lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng. (Ảnh: Reuters)
Hoàng tử Hisahito cùng với cha, Thái tử Akishino, và mẹ, Công nương Kiko, (phải) trong lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Theo Dailymail