1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Harry kiện chính phủ Anh vì không được bảo vệ

Minh Phương

(Dân trí) - Hoàng tử Harry, hiện sinh sống tại Mỹ cùng vợ con, đã đệ đơn lên tòa án để kiện Bộ Nội vụ Anh sau khi cơ quan này từ chối cử cảnh sát để bảo vệ gia đình anh khi trở về quê nhà.

Hoàng tử Harry kiện chính phủ Anh vì không được bảo vệ - 1

Hoàng tử Harry và vợ Meghan (Ảnh: AFP).

Kể từ khi rút khỏi các vai trò hoàng gia hồi tháng 1/2020 và chuyển đến Mỹ định cư, Hoàng tử Anh Harry và vợ là Meghan đã không còn được hưởng chế độ bảo vệ bởi cảnh sát Anh. Tuần trước, Hoàng tử Harry đã đề nghị tới Bộ Nội vụ Anh cử cảnh sát bảo vệ gia đình anh khi về nước và sẽ tự chi trả chi phí. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị từ chối.

Đại diện pháp lý của Hoàng tử Anh Harry xác nhận, anh đã đệ đơn lên tòa án Anh để phản đối quyết định của Bộ Nội vụ, cho rằng quyết định đó khiến gia đình Anh "không thể trở về nhà".

"Vương quốc Anh luôn là quê hương của Hoàng tử Harry và là đất nước mà anh ấy muốn vợ con mình được bảo vệ. Không có sự bảo vệ của cảnh sát đồng nghĩa với những rủi ro quá lớn, không có sự bảo vệ đó Hoàng tử Harry và gia đình anh không thể trở về quê nhà", đại diện pháp lý cho biết.

Người đại diện cũng cho biết thêm, mặc dù gia đình Hoàng tử Harry đã tự bỏ tiền thuê đội ngũ an ninh ở Mỹ, nhưng đội ngũ này không có quyền lực tương xứng để bảo vệ gia đình anh khi trở về Anh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Anh khi một thành viên hoàng gia nộp đơn kiện chống lại chính phủ. Vụ kiện có thể kéo theo cuộc chiến pháp lý tại tòa án tối cao giữa các bộ trưởng Anh và Hoàng tử Harry.

Những lo ngại về an ninh của Hoàng tử Harry được cho là bắt nguồn từ một vụ việc xảy ra ở London hồi mùa hè năm 2021 khi đội ngũ an ninh của anh chật vật đối phó với tình huống anh bị giới săn tin bám theo.

Chính phủ Anh từ chối bình luận về đơn kiện của Hoàng tử Harry. Một đại diện của chính phủ Anh cho biết: "Hệ thống an ninh bảo vệ của chính phủ Anh rất nghiêm ngặt và tương xứng. Chính sách lâu dài của chúng tôi là không cung cấp thông tin chi tiết về những thỏa thuận đó. Làm như vậy có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các chính sách và ảnh hưởng đến an ninh của các cá nhân".

Harry và Meghan kết hôn hồi tháng 5/2018. Mối quan hệ giữa họ với các thành viên khác của hoàng gia Anh được cho là không mấy suôn sẻ. Đến cuối năm 2019, cặp đôi bất ngờ thông báo ý định từ bỏ các nghĩa vụ hoàng gia và có một cuộc sống độc lập. Cặp đôi chuyển đến sống tại Canada, sau đó đến Mỹ và hiện sinh sống ở bang California (Mỹ). Cặp đôi đã rút khỏi các vai trò hoàng gia và bị tước toàn bộ tước vị và các vai trò bảo trợ hoàng gia.

Chia sẻ với truyền thông, Harry và Meghan nói rằng việc họ bị đối xử bất công, đặc biệt là cách đối xử của truyền thông Anh, khiến họ quyết định rời hoàng gia.

Theo www.rt.com