1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng tử Anh vào đại học danh tiếng học nông nghiệp

(Dân trí) - Hoàng tử William, người đứng thứ 2 theo thứ tự kế vị ngai vàng nước Anh, sẽ vào Đại học Cambridge danh tiếng để học về quản lý nông nghiệp từ tuần tới, Cung điện Kensington ngày 30/12 cho biết.

Hoàng tử William và cha - Thái tử Charles.

Hoàng tử William và cha - Thái tử Charles.
 
Hoàng tử William sẽ học về các vấn đề mà các cộng đồng nông thôn và ngành nông nghiệp Anh đang phải đối mặt trong khóa học kéo dài 10 tuần.

Khóa học được kỳ vọng sẽ giúp Hoàng tử William có nền tảng về nông nghiệp khi anh tiếp quản lãnh địa của Công tước xứ Cornwall từ cha mình, Thái tử Charles. William được tin là sẽ sống tại Cambridge trong thời gian tham gia khóa học.

Dự kiến, William sẽ tham gia 18-20 giờ học mỗi tuần, bao gồm các bài giảng, các nghiên cứu và các cuộc gặp, cũng như thực hiện các bài tiểu luận và các chuyến đi thực tế. Chi phí của khoa học sẽ do cá nhân chi trả.

Một phát ngôn viên cung điện Kensington cho hay William "rất mong chờ" khóa học, dự kiến kéo dài tới giữa tháng 3.

Lãnh địa của Công tước xứ Cornwall bao gồm đất đai, tài sản và các khoản đầu tư mà Hoàng tử William sẽ thừa kế từ cha mình khi Thái tử Charles lên làm vua.

Hoàng tử William đã tốt nghiệp Đại học St Andrews vào 2005 chuyên ngành địa lý. Cũng tại St Andrews, William đã gặp người vợ tương lai Kate Middleton, nay là Công nương Catherine.

Sau khi tốt nghiệp, William phục vụ 7 năm trong quân đội, gần đây nhất là trở thành phi công tìm kiếm và cứu nạn của hải quân hoàng gia Anh đóng tại Anglesey, phía bắc xứ Wales.

Trong năm tới, William dự kiến sẽ tập trung vào các nhiệm vụ của hoàng gia và công việc từ thiện cùng vợ.

Vào tháng 4, Hoàng tử William và Công nương Catherine dự kiến sẽ có chuyến thăm New Zealand và Australia. Con đầu lòng của cặp đôi, Hoàng tử George, nhiều khả năng sẽ đi cùng cha mẹ trong chuyến thăm.

An Bình
Theo BBC