1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng Thái tử Vajiralongkorn sẽ kế vị ngai vàng Thái Lan

(Dân trí) - Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 13/10 sau khi thông tin Nhà vua Bhumibol Adulyadej được thông báo, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn đã được chọn là người kế nhiệm ngai vàng.


Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn (Ảnh: Getty)

Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho hay, quyết định chỉ định người kế nhiệm Nhà vua Bhumibol Adulyadej sẽ được thông báo sau sau khi Hoàng Thái tử Vajiralongkorn muốn có thêm thời gian để chia sẻ với nỗi mất mát của người dân nước này.

Phát biểu với phóng viên tại Toà nhà Chính phủ sau cuộc nói chuyện với Hoàng Thái tử Vajiralongkorn, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói: "Chúng ta hãy đợi đúng thời điểm. Hoàng Thái tử đã yêu cầu có thêm thời gian để chuẩn bị cho quá trình hợp pháp để kế nhiệm ngôi vương vào đúng thời điểm".

Ngoài ra, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn muốn có thêm "thời gian để chuẩn bị và chia sẻ nỗi mất mát cùng với người dân" sau khi Nhà vua Bhumibol Adulyadej qua đời.

Thông báo mới nhất của Thủ tướng Thái Lan cho thấy sẽ có thời gian trễ trong quá trình chuyển giao ngôi vị tại Thái Lan vì Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn muốn có thời gian để chuẩn bị tang lễ cho cha, cũng như tiến hành các nghi thức của Hoàng gia nước này.

Thủ tướng Prayut cho biết thêm: "Khi tới thời điểm hợp lý, Hoàng Thái tử sẽ thông báo rằng ông nhận thức được trách nhiệm của mình. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu".

Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn sinh năm 1952 và là người con trai duy nhất của Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit. Ông Vajiralongkorn từng được đào tạo tại Australia, Anh và Mỹ.

Ngọc Anh

Tổng hợp