1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Hỏa thần" HIMARS tập kích, phá hủy trạm gây nhiễu điện tử của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã hỗ trợ pháo binh nước này phá hủy một trạm gây nhiễu điện tử R-330Zh Zhitel của Nga.

Hỏa thần HIMARS tập kích, phá hủy trạm gây nhiễu điện tử của Nga - 1

Pháo phản lực phóng loạt HIMARS khai hỏa (Ảnh: Defense Post).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 13/4, Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết đơn vị này đã phối hợp với lực lượng pháo binh tập kích và phá hủy một hệ thống gây nhiễu di động R-330Zh Zhitel của Nga.

Theo đó, sau khi các thành viên của lực lượng đặc biệt Ukraine phát hiện ra điểm tập kết của hệ thống trên, vị trí tọa độ chính xác đã được gửi cho pháo binh Ukraine. Một màn tập kích từ các pháo phản lực phóng loạt HIMARS có độ chính xác cao đã ngay lập tức được thực hiện và trạm gây nhiễu điện tử R-330Zh Zhitel đã bị phá hủy.

"Các thành viên của lực lượng đặc biệt Ukraine cùng với các đơn vị pháo binh đã tiến hành nhiều hoạt động tại các khu vực tại mặt trận Donetsk. Tại đây, chúng ta đã phá hủy một trạm gây nhiễu điện tử R-330Zh Zhitel của Nga. Trạm gây nhiễu này nằm khá sâu bên trong phòng tuyến của đối phương", thông báo trên viết.

"Hỏa thần" HIMARS tập kích, phá hủy trạm gây nhiễu điện tử của Nga (Video: Ukrainska Pravda).

R-330ZH Zhitel là hệ thống gây nhiễu di động được phát triển bởi công ty công nghệ quân sự Protek cho quân đội Nga. Hệ thống R-330Zh Zhitel được thiết kế với nhiệm vụ phát hiện, phân tích, tìm hướng và gây nhiễu cho các hệ thống liên lạc vệ tinh và điện thoại di động hoạt động ở tần số từ 100 đến 2.000 MHz, trong một khu vực có bán kính tối đa 30km.

Hệ thống này được cấu thành từ một bộ tín hiệu thông tin tình báo SIGINT sử dụng cho nhiệm vụ phát hiện và phân tích các tín hiệu vô tuyến, một bộ điều khiển BSV-3, một thiết bị điều hướng KS-100M cùng một thiết bị truyền nhận dữ liệu và cáp kết nối.

Toàn bộ hệ thống được đặt trên khung gầm xe tải quân sự Ural-43203 cấu hình 6x6. Xe tải này có công suất khoảng 180 mã lực, cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa 85km/h trên quãng đường khoảng 500km.

Với kíp vận hành khoảng 5 người, hệ thống R-330ZH Zhitel có thể được triển khai và đưa vào tác chiến trong vòng chưa đầy 40 phút. Sau khi được triển khai, hệ thống này có thể hoạt động một cách tự động trong khoảng thời gian lên tới 1.600 giờ nhờ nguồn năng lượng từ một máy phát điện chạy bằng dầu diesel.

Về HIMARS, đây là tổ hợp pháo phản lực cơ động cao do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tổ hợp này có tầm bắn khoảng 80km đối với đạn pháo thông thường và có thể lên tới 300km với tên lửa chiến thuật. Sau khi được trang bị HIMARS, quân đội Ukraine đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu nằm sâu bên trong phòng tuyến của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine