1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hiệu trưởng đánh học sinh ngất xỉu tại Ấn Độ

(Dân trí) - Một hiệu trưởng ở thị trấn Fafamau gần thành phố Allahabad, phía đông Ấn Độ đã bị chỉ trích vì hành vi bạo lực khi dùng roi đánh tới tấp vào người các học sinh khiến một số em ngất xỉu.

Thầy hiệu trưởng dùng roi đánh vào người học sinh ở Ấn Độ (Ảnh: Newslions)
Thầy hiệu trưởng dùng roi đánh vào người học sinh ở Ấn Độ (Ảnh: Newslions)

Theo Dailymail, một đoạn video được tung lên mạng gần đây, ghi lại cảnh thầy hiệu trưởng tại một trường ở ở thị trấn Fafamau gần thành phố Allahabad, phía đông Ấn Độ dùng roi đánh tới tấp các học sinh, đã khiến dư luận bức xúc.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy các học sinh tỏ rõ sự đau đớn khi bị thầy hiệu trưởng cầm cây roi đánh liên tiếp vào tay và chân. Thậm chí, đã có lúc cây roi bị gãy do lực đánh quá mạnh.

Các nguồn tin cho biết một số học sinh đã ngất xỉu khi bị thầy hiệu trưởng đánh. Mẹ của một trong số các học sinh bị đánh đã đệ đơn khiếu nại, tuy nhiên sau đó đã rút đơn lại do “áp lực” từ phía giới chức địa phương, cảnh sát và nhà trường. Trong khi đó, các học sinh trong trường thường xuyên than phiền về việc bị các giáo viên đánh vì những lỗi nhỏ nhất.

Đoạn video trên do Ashish Mani Tiwari, một giáo viên trong trường, quay lại. Thầy Tiwari cho biết đã rất sốc khi chứng kiến cảnh học sinh bị đối xử thô bạo như vậy, đồng thời tiết lộ các học sinh trong trường thường xuyên bị đánh với lý do giúp các em tuân thủ kỷ luật.

Thầy Tiwari, người mới nhận công tác tại trường trong một tháng, đã bị sa thải chỉ vài giờ sau khi đăng đoạn video trên. Hiện thầy giáo này đang có có hành động phản ứng lại quyết định sa thải nhằm vào mình.

Thành Đạt

Theo Dailymail