1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hiệu thuốc Trung Quốc bị phạt nặng vì tăng giá khẩu trang gấp 6 lần

(Dân trí) - Một hiệu thuốc ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc phải nộp phạt một khoản tiền hơn 400.000 USD vì cố tình tăng giá bán khẩu trang để kiếm lời, trong bối cảnh quốc gia Đông Á đang chống chọi với virus corona chủng mới gây chết người xuất phát từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Hiệu thuốc Trung Quốc bị phạt nặng vì tăng giá khẩu trang gấp 6 lần - 1

(Ảnh minh họa: Getty)

RT dẫn thông báo của cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh cho hay hiệu thuốc Jimin Kangtai đã bị bắt quả tang cố tình tăng giá bán mặt hàng khẩu trang lên gấp 6 lần nhằm trục lợi từ nỗi lo sợ của người dân giữa lúc bệnh dịch hoành hành.

Cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh đã tiến hành các đợt kiểm tra, rà soát cũng như truy quét các hành vi buôn bán mờ ám, cố tình tăng giá hàng hóa trong khi người dân đang đổ xô tới các cửa tiệm để tích trữ khẩu trang và các nhu yếu phẩm khác.  

Ngày 29/1, cơ quan của Bắc Kinh cho biết từ hôm 23/1, họ đã kiểm tra 31 trường hợp nghi ngờ thực hiện các hành động trên.

Tiệm thuốc Jimin Kangtai đã đội giá khẩu trang y tế lên gấp 6 lần, từ 20,61 USD lên 122,53 USD một hộp. Theo RT, tiệm thuốc này sẽ phải đóng khoản phạt 3 triệu nhân dân tệ, tương đương 434.530 USD.

Virus corona chủng mới bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm ngoái vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển chậm lại. Tính đến hết ngày 29/1, số lượng các ca nhiễm mầm bệnh đã tăng lên 7.158 ở Trung Quốc, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn cầu lên con số 7.251.

Số lượng người tử vong đã tăng lên 170, tất cả đều ở Trung Quốc. Ngoài ra, có khoảng 9.000 trường hợp đang nằm trong diện nghi nhiễm virus ở Trung Quốc. Mầm bệnh đã xuất hiện ở hơn 15 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hàng chục thành phố, bao gồm tâm dịch Vũ Hán, đã bị phong tỏa trong một nỗ lực của Trung Quốc nhằm dập dịch.

Đức Hoàng

Theo RT