1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hiện tượng thiên văn hiếm gặp: Tam tinh hội ngộ

(Dân trí) - Hôm nay, trước lúc mặt trời mọc (theo giờ Mỹ, chậm hơn Việt Nam khoảng từ 10h đến 12h) các nhà thiên văn học không chuyên có thể quan sát được một hiện tượng hiếm hoi trong vũ trụ.

Chuyển động trên 3 quỹ đạo vận hành riêng của mình nhưng 3 hành tinh là Sao Mộc, Sao Thủy và Sao Hỏa sẽ tiến lại gần nhau đến nỗi cả 3 sẽ bị che lấp đồng thời nếu người ta dùng một ngón tay út đưa lên trước mắt quan sát.

 

Theo tính toán của các nhà thiên văn học thì 3 hành tinh cách nhau tới 100 triệu km nhưng quỹ đạo riêng quay xung quanh mặt trời của mỗi hành tinh đã biến chúng thành những người "hàng xóm" trên bầu trời.

 

Ông Jack Horkheimer, Giám đốc của Cơ quan mô hình vũ trụ ở Miami lý giải: "Lần đầu tiên kể từ năm 1925, 3 hành tinh tiến lại gần nhau đến vậy trong phạm vi quan sát . Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đã được dự tính là sẽ không thể xảy ra trước năm 2053". Ngoài ra, nếu người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường 3 thiên thể này thì sẽ dễ dàng hơn nhiều khi quan sát nó bằng kính thiên văn.

 

Các chuyên gia cho hay từ trái đất người ta có thể nhìn thấy 3 hành tinh này. Ở nửa bán cầu Bắc, chúng ta có thể nhìn được 3 hành tinh từ trung tâm Buenos Aires  ở Alaska, từ Nam đến Bắc. Cả 3 sẽ ở cùng 1 độ trên quỹ đạo quay. Người ta cũng có thể quan sát hiện tượng này vào buổi sáng hôm nay và sáng ngày thứ 2 nhưng không rõ nét lắm.

 

Bà Michelle Nichols, cán bộ giảng dạy ở Cơ quan mô hình vũ trụ Adler ở Chicago dự đoán thỉnh thoảng quỹ đạo của 3 hành tinh này sẽ rất gần nhau tại thời điểm mặt trời mọc.

 

Ông Ed Krupp, Giám đốc đài thiên văn Griffith ở Los Angeles, thông báo sẽ rất khó quan sát hiện tượng này nếu không được hướng dẫn và sẽ càng khó nếu quan sát trong các vùng đô thị. Bằng con mắt quan sát tinh tế nhất người ta nhận thấy Sao Mộc có màu trắng, Sao Kim màu hồng nhạt và Sao Hỏa màu vàng da cam.

 

HH

Theo AFP