1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hezbollah đe dọa tấn công các vị trí của Mỹ ở Syria

Ngày 7/6, Hezbollah cảnh báo rằng các đồng minh của Chính phủ Syria sẽ tấn công các vị trí của Mỹ ở Syria nếu Washington vượt qua bất cứ "giới hạn đỏ" nào.

Các tay súng Hezbollah tại một cứ điểm quân sự ở khu vực biên giới Liban-Syria. (Nguồn: alalam.ir)
Các tay súng Hezbollah tại một cứ điểm quân sự ở khu vực biên giới Liban-Syria. (Nguồn: alalam.ir)

Phong trào vũ trang của Liban này - một đồng minh thân cận của Chính phủ Syria - đưa ra lời đe dọa trên thông qua kênh truyền thông quân sự của mình, một ngày sau khi lực lượng Mỹ ném bom vào các lực lượng ủng hộ chính phủ ở miền Đông Syria.

Ngày 6/6, Lầu Năm Góc cho rằng các lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria đã vi phạm một khu vực "giảm xung đột" được thiết lập để bảo vệ các lực lượng đối lập địa phương do Mỹ hậu thuẫn đang tiến hành cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trên kênh truyền hình al-Manar, Hezbollah phát một đoạn ghi hình mà nhóm này cho là hình ảnh một máy bay không người lái của Iran đang bám theo một máy bay không người lái của Mỹ ở khu vực miền Đông Syria. Nhóm này nhấn mạnh rằng đoạn phim là bằng chứng cho thấy những người ủng hộ Chính phủ Syria có thể tùy ý tấn công các đơn vị của Mỹ./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/hezbollah-de-doa-tan-cong-cong-cac-vi-tri-cua-my-o-syria/450390.vnp