1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ mạng lưới biệt kích, tình báo ngầm của phương Tây hoạt động ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Một mạng lưới bí mật gồm lính biệt kích, nhân viên tình báo của phương Tây được cho là đang hoạt động tại Kiev và các nước lân cận để hỗ trợ tiếp tế vũ khí, huấn luyện cho quân đội Ukraine.

Hé lộ mạng lưới biệt kích, tình báo ngầm của phương Tây hoạt động ở Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine huấn luyện ở ngoại ô Kiev hồi tháng 4/2021 (Ảnh: Reuters).

New York Times dẫn nguồn thạo tin ngày 26/6 cho biết, các đặc nhiệm của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cùng với lính biệt kích Anh, Pháp, Canada, Lithuania bí mật hoạt động cả ở trong và ngoài Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia láng giềng hồi cuối tháng 2.

Theo lời các quan chức và cựu quan chức Mỹ, châu Âu, mạng lưới ngầm này hỗ trợ thông tin tình báo, huấn luyện quân sự và cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Phần lớn hoạt động hỗ trợ này diễn ra bên ngoài Ukraine, tại các căn cứ ở Đức, Pháp, Anh.

Mặc dù chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không triển khai binh sĩ đến Ukraine, nhưng một số nhân viên của CIA được cho là vẫn tiếp tục bí mật hoạt động ở Ukraine, chủ yếu ở Kiev. Lực lượng này có nhiệm vụ chia sẻ khối lượng thông tin tình báo khổng lồ của Mỹ cho giới chức Ukraine.

Ngay trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Mỹ đã rút 150 huấn luyện viên quân sự của họ về nước trước khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, Nhóm Lực lượng Đặc nhiệm Số 10 của quân đội Mỹ đã lập một tổ tác chiến ở Đức để điều phối hoạt động viện trợ quân sự cho chính quyền Kiev. Nhóm này được cho là đã mở rộng hoạt động ra 20 quốc gia.

Cũng theo nguồn tin của New York Times, hàng chục lính biệt kích của các nước NATO khác, trong đó có Anh, Pháp, Canada, Lithuania cũng đang hoạt động ngầm bên trong Ukraine. Lực lượng này làm nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn cho binh sĩ Ukraine, đóng vai trò là một trong những đầu mối đưa vũ khí và các viện trợ khác vào Ukraine.

Hiện có rất ít thông tin về hoạt động cụ thể của mạng lưới bí mật trên, nhưng sự xuất hiện của họ cho thấy những nỗ lực ngầm của phương Tây nhằm ủng hộ Ukraine bất chấp rủi ro.

Nga mở chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Trong những tuyên bố công khai, Mỹ và đồng minh khẳng định sẽ không đưa binh sĩ đến Ukraine bởi lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

Kể từ đó đến nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cung cấp cho Kiev một lượng lớn khí tài quân sự, bao gồm cả vũ khí hạng nặng như hệ thống pháo, xe thiết giáp. Các nước này cũng triển khai huấn luyện cho binh sĩ Ukraine ở bên ngoài lãnh thổ nước này. Tại hội nghị của nhóm G7 gồm Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản, các nước cam kết sẽ hỗ trợ vô thời hạn cho Ukraine.

Theo New York Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine