1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi

(Dân trí) - Bà Sanna Marin, người sắp trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới ở tuổi 34, sinh ra trong một gia đình lao động tại Phần Lan và bà là người đầu tiên trong gia đình hoàn thành chương trình trung học và đại học trước khi bước vào chính trường và được thăng tiến nhanh chóng.

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 1

Bà Marin, 34 tuổi, đã được đảng Dân chủ Xã hội, đảng nắm nhiều ghế nhất trong liên minh 5 đảng cầm quyền ở Phần Lan, chọn làm ứng viên thủ tướng quốc gia Bắc Âu hôm 8/12. Nếu không có gì thay đổi, bà sẽ trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Phần Lan và thậm chí trở thành thủ tướng đương nhiệm trẻ nhất thế giới vào thời điểm hiện tại. (Ảnh: Getty)

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 2

Bà Marin được bầu chọn thay thế cựu Thủ tướng Antti Rinne, người đã từ chức tuần trước vì một đảng thành viên trong liên minh cầm quyền mất tín nhiệm đối với ông này. (Ảnh: Instagram)

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 3

Theo trang tin Newshub của New Zealand, bà Marin được nuôi dưỡng bởi một cặp đôi đồng tính nữ. Chia sẻ với trang tin Menaiset, bà kể rằng mình từng có cảm giác bị phân biệt đối xử khi mẹ bà có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác. (Ảnh: Twitter)

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 4

Theo hãng thông tấn quốc gia Phần Lan YLE, bà Marin là người đầu tiên trong gia đình thuộc tầng lớp lao động của bà hoàn thành chương trình phổ thông trung học và đại học. (Ảnh: Yle)

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 5

Bà Marin lần đầu trúng cử vào Quốc hội Phần Lan năm 2015, và đầu năm nay đã nhậm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Truyền thông. Tên tuổi của bà gây chú ý trong giới chính trị Phần Lan khi trở thành người đứng đầu hội đồng thành phố công nghiệp Tampere khi mới chỉ 27 tuổi. (Ảnh: Reuters)

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 6

Thủ tướng Phần Lan không phải là nguyên thủ quốc gia nhưng có trách nhiệm điều hành chính phủ. Vị trí này thường được tổng thống chỉ định sau khi được các nghị sĩ bỏ phiếu tín nhiệm chọn ra. Khi nhậm chức, bà Marin sẽ vượt qua những cái tên hiện tại để trở thành lãnh đạo đương nhiệm trẻ nhất thế giới như Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk (35 tuổi), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (36 tuổi), Tổng thống El Salvador Nayib Bukele (38 tuổi) và nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, 39 tuổi. (Ảnh: Nya)

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 7

“Tôi chưa bao giờ nghĩ về tuổi tác, giới tính, mà chỉ nghĩ về điều đã đưa tôi tới với sự nghiệp chính trị”, bà Marin chia sẻ với báo chí Phần Lan. (Ảnh: Uusi)

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 8

Việc bà Marin trở thành lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội đã khiến nền chính trị Phần Lan hiện thời phần lớn do những phụ nữ trẻ tuổi kiểm soát. Lãnh đạo đảng Trung tâm Katri Kulmuni năm nay 32 tuổi, trong khi lãnh đạo Liên minh Cánh tả cũng do một phụ nữ 32 tuổi tên là Li Andersson lãnh đạo. Đảng Xanh do bà Maria Ohisalo, 34 tuổi, đứng đầu. Trong khi đó, lãnh đạo đảng Nhân dân Thụy Điển là bà Anna-Maja Henriksson, 55 tuổi. (Ảnh: Twitter)

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 9

Bà Marin là người thiên về cánh tả với mục tiêu là liên kết chặt chẽ với các tổ chức công đoàn, cắt giảm phát thải với nhiên liệu hóa thạch và ủng hộ một hệ thống phúc lợi mạnh mẽ. (Ảnh: Lansi Suomi)

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 10

Theo Newshub, bà Marin mới trở thành mẹ hồi năm ngoái khi bà hạ sinh em bé tên là Emma.

Hành trình trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới của nữ chính trị gia 34 tuổi - 11

(Ảnh: Instagram)

Đức Hoàng

Tổng hợp