1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm người Trung Quốc tìm cách gia nhập các tổ chức khủng bố

(Dân trí) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin hơn 800 người đã bị chặn ở biên giới Trung Quốc khi đang tìm cách sang các quốc gia khác để tham gia các trại huấn luyện khủng bố.

Công an Trung Quốc diễn tập chống khủng bố. (Ảnh: 

Công an Trung Quốc diễn tập chống khủng bố. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã dẫn thông báo của cảnh sát cho biết hầu hết những người tìm cách vượt biên trái phép đều nghe theo lời tuyển dụ của Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM). Theo thông báo, những người bị bắt từng xem nhiều tài liệu và video về khủng bố, hoặc từng tham dự vào các hoạt động khủng bố tại Trung Quốc. 

Để hạn chế tình trạng vượt biên trái phép nêu trên, Bộ Công an Trung Quốc đã thành lập đơn vị đặc biệt có tên gọi “4.29” và triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhiệm vụ chính của đơn vị này là truy tìm và triệt phá những băng nhóm tổ chức buôn người trái phép qua biên giới Trung Quốc.

Kể từ khi được thành lập, đơn vị nêu trên đã bắt giữ được 352 trường hợp liên quan đến các đường dây buôn người trái phép. 

Ông Li Wei, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chống khủng bố tại Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế Trung Quốc, cho rằng: “Tình trạng an ninh ở Trung Quốc đang được đặt ở mức cao kể từ các vụ tấn công khủng bố ở Thiên An Môn và Côn Minh hồi năm ngoái. Nhiều công dân Trung Quốc hiện nay đang bị lôi dụ bởi các tổ chức Thánh chiến cực đoan”. 

Hồi tháng 11 vừa qua, Liên hợp quốc đã ra thông báo cho biết các tổ chức khủng bố ở Trung Đông có nhiều kế hoạch chiêu mộ người nước ngoài với quy mô khó dự đoán. 

Thông báo của Liên hợp quốc ước tính có khoảng 15.000 tay súng tới từ hơn 80 quốc gia đã gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.  

Ngọc Anh
Theo SCMP