1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn người Iraq biểu tình phản đối Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân

(Dân trí) - Ít nhất 4.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình ở quảng trường Tahrir ở thủ đô Bagdad hôm qua 12/12 nhằm yêu cầu Ankara lập tức rút quân khỏi Iraq.

Hàng nghìn người biểu tình ở quảng trường Tahrir ở thủ đô Bagdad. (Ảnh: al-Sumaria TV)
Hàng nghìn người biểu tình ở quảng trường Tahrir ở thủ đô Bagdad. (Ảnh: al-Sumaria TV)

Những người biểu tình cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đến miền Bắc Iraq là hành động “xâm phạm lãnh thổ” và “chiếm đóng”.

“Chúng tôi coi bất cứ sự hiện diện quân sự nào trên lãnh thổ Iraq là hành động khiêu khích mà chúng tôi nên cần ngăn chặn bằng mọi biện pháp có thể, Reuters dẫn lời Hadi al-Amiri - một quan chức dòng Shiite cho biết.

Hàng nghìn người Iraq cũng tập hợp lại ở thành phố Basra miền Nam nước này. Họ được cho là đã đốt cờ Thổ Nhĩ Kỳ. Một số thành viên trong lực lượng vũ trang Shiite cũng tham gia biểu tình và đe dọa dùng bạo lực chống lại các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ nếu quân sỹ của Thổ Nhĩ Kỳ không rút khỏi Iraq.

Chúng tôi đang cảnh giác cao độ, chờ lệnh từ chỉ huy để thiêu cháy mặt đất dưới chân binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ", Amjad Salim, một chỉ huy trong Tổ chức Bard ở Basra cho biết.

"Nếu Thổ Nhĩ Kỳ nghĩ rằng có thể lợi dụng lúc Iraq bận chống IS để triển khai quân, thì họ cần suy nghĩ lại trước khi làm điều sai lầm đó", Abu Muntathar al-Moussawi, chỉ huy nhóm bán quân sự Asaib Ahl al-Haq do Iran hậu thuẫn nói trong cuộc biểu tình ở Baghdad.

Trong cuộc biểu tình ở thành phố al-Diwaniyah, miền Trung Iraq, hàng trăm người kêu gọi chính phủ trục xuất đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và cắt đứt quan hệ với Ankara.

Biểu tình ở Iraq phản đối Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân

Quan hệ Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa 150 quân và 25 xe tăng tới thành phố Mosul do IS kiểm soát ở Iraq hôm 4/12. Bất hấp kêu gọi của chính quyền Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không rút quân với lý do lực lượng này triển khai với lý do huấn luyện lực lượng chống IS theo yêu cầu trước đó của Iraq.

Minh Phương

Theo RT