1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng nghìn người biểu tình vây tư gia của Thủ tướng Thái Lan

(Dân trí) - Hàng chục nghìn người biểu tình Thái Lan hôm qua (22/12) đã đổ ra đường phố Bangkok khiến giao thông tại thành phố này tê liệt. Trong khi thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra lặng lẽ rời thành phố từ lâu, hàng nghìn người vẫn bao vây tư dinh của bà.

Theo tờ the Nation của Thái Lan, chưa bao giờ nước này lại chứng kiến hai cảnh tượng trái ngược giữa nông thôn và thành thị rõ nét như cuối tuần qua. Trong khi hàng chục nghìn người biểu tình phản đối chính phủ làm tê liệt các tuyến phố Bangkok, thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra lại được chào đón nồng nhiệt trong hành trình về các tỉnh phía Đông Bắc.

Người biểu tình làm trung tâm thủ đô Bangkok tê liệt
Người biểu tình làm trung tâm thủ đô Bangkok tê liệt

Nhiều người biểu tình đã tụ tật bên ngoài tư dinh của bà Yingluck để gây sức ép đòi bà phải từ chức. Dù vậy từ trước đó bà đã sớm rời đi để đến với những người ủng hộ mình tại nông thôn.

Trong bài phát biểu của mình, lãnh đạo phe biểu tình tuyên bố sẽ huy động lực lượng biểu tình quy mô lớn kéo dài một tháng để chiếm đóng Bangkok, nếu bà Yingluck vẫn còn tại vị.

Người biểu tình chia thành hơn một chục nhóm, phong tỏa khu trung tâm thủ đô Bangkok, bao gồm cả một số khu mua sắm chính. Vài nghìn người khác thì vây lấy tư dinh của bà Yingluck, trong tình trạng an ninh được thắt chặt.

Trong chuyến công du các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc, bà Yingluck đã được nhiều người ủng hộ đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) hô khẩu hiểu thể hiện sự hậu thuẫn. Tuy vậy một số người phản đối cũng đã tìm cách lại gần, thổi còi, vẫy cờ và hô khẩu hiệu “Ra đi! Ra đi!”

Các nguồn tin trong đảng Pheu Thai tiết lộ vị nữ thủ tướng sẽ không trở lại Bangkok trước Năm mới.

Tờ Bưu điện Bangkok cho biết trong 2 tuần qua, bà Yingluck đã công du tới tổng cộng 14 tỉnh, và lẽ ra sẽ kết thúc hành trình trong ngày hôm qua. Tuy nhiên bà không trở về Bangkok mà quyết định tiếp tục tới tỉnh Phetchabun trong ngày hôm nay.

Bà Yingluck được người ủng hộ vây quanh khi tới tỉnh Nong Bua Lamphu
Bà Yingluck được người ủng hộ vây quanh khi tới tỉnh Nong Bua Lamphu


Bà Yingluck vẫn là ứng cử viên số 1

Trong một thông báo được phát đi chính thức sáng nay, đảng Pheu Thai khẳng định đã đệ trình danh sách các ứng cử viên của đảng này lên Ủy ban bầu cử Thái Lan, để chuẩn bị cho đợt bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới. Và trong danh sách này bà Yingluck tiếp tục là ứng cử viên số 1.

Không có luật nào quy định ứng viên cho ghế thủ tướng là người đứng đầu danh sách các ứng viên của các đảng, nhưng thường đây vẫn là thông lệ trong bầu cử tại Thái Lan.

Quyết định trên của Pheu Thai đã được dự báo từ trước, cho dù các thành viên của đảng này, bao gồm cả Bộ trưởng nội vụ tạm quyền Charupong Ruangsuwan chưa hề lên tiếng.

Đứng thứ hai trong danh sách các ứng viên của Pheu Thai là cựu thủ tướng Somchai Wongsawat, anh rể của bà Yingluck.

Phát biểu hôm Chủ nhật, người phát ngôn đảng Pheu Thai khẳng định danh sách các ứng viên mà họ đệ trình là “đội hình trong mơ”, nhằm giúp các cử tri thêm tự tin.

Cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/2, nhưng đối thủ chính của Pheu Thai là đảng Dân chủ đã tuyên bố tẩy chay cho đến khi các cải cách theo đề xuất của họ được thực hiện.

Thanh Tùng
Tổng hợp