1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng ngàn người biểu tình chống thủ tướng Thái Lan

Chiều qua 5/3, tại Bangkok, hàng ngàn người phản đối Thủ tướng Thái Lan đã đổ xuống đường và tuyên bố sẽ không giải tán cho đến khi ông từ chức. Những người biểu tình đã cáo buộc ông Thaksin tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Cuộc biểu dương lực lượng do phe Liên minh Dân chủ vì nhân dân tổ chức nhằm gây sức ép đối với Thủ tướng Thaksin có sự tham gia của khoảng 60.000 người (những người tổ chức biểu tình tuyên bố con số này lên đến 100.000).

Tập trung tại Sanam Luang, nhiều người đã lần lượt đăng đàn để đả kích Thủ tướng Thaksin cùng gia đình ông và kêu gọi kéo dài cuộc biểu tình cho đến ít nhất nửa đêm.

Vì muốn tập hợp lực lượng được đông đảo, những người tổ chức đã từ chối đề nghị truyền hình trực tiếp của đài truyền hình ASTV "để người dân thay vì ở nhà xem truyền hình có thể đến tham dự để mục kích tận mắt". Nhiều người dân từ các tỉnh phía nam cũng đã kéo lên để tham gia cuộc tuần hành mà phe đối lập tuyên bố là "có tính quyết định đối với ông Thaksin".

Suriyasai Katasila, người phát ngôn Liên minh vì dân chủ cho biết: “Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi nhận được câu trả lời từ ông Thaksin. Nếu cảnh sát ngăn chúng tôi, chúng tôi có quyền không tuân theo họ… Cuộc biểu tình này vẫn sẽ tiếp tục và chúng tôi không kết thúc cho đến khi nào chúng tôi chiến thắng”.

Những người chỉ trích ông Thaksin nói ông đã phá hủy thể chế dân chủ và đã sai khi tham nhũng, trốn thuế và vi phạm nhân quyền. Họ kêu gọi một chiến dịch bất tuân luật pháp để hất cẳng ông.

Ông Thaksin, từng tuyên bố sẽ từ chức nếu đảng ông không giành được ít nhất 50% số phiếu trong cuộc bầu cử. Ông đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ tại vùng nông thôn, nơi đa số người Thái sinh sống.

Ông cảnh báo những người cầm đầu cuộc biểu tình hôm qua: “Những người đứng đầu cuộc biểu tình phải thận trọng và có các bước thích hợp để kiểm soát đám đông. Nếu bạo lực hay tình trạng lộn xộn xảy ra, nhà chức trách sẽ có những hành động pháp lý đối với bất kỳ người nào vi phạm pháp luật”. 

Hôm 24/2, ông Thaksin đã giải tán quốc hội sau khi có nhiều cuộc biểu tình chống lại ông.

Theo Tuổi Trẻ/BBC