1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc, Triều Tiên trả lời LHQ về vụ đắm tàu chiến

(Dân trí) - Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay sẽ lần lượt trả lời Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vụ đắm tàu chiến của Hàn Quốc vào tháng 3, vụ đắm đã đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng cao suốt nhiều tháng nay.

 

Hàn Quốc, Triều Tiên trả lời LHQ về vụ đắm tàu chiến - 1

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên dùng ngư lôi phá hủy tàu chiến Cheonan.

 

Dự kiến Hàn Quốc sẽ trình bày ngắn gọn với Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (LHQ) vào tuần này về kết quả của nhóm điều tra quốc tế về vụ đắm tàu chiến Cheonan vào ngày 26/3, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng tấn công ngư lôi tàu nước này.

 

Trong khi đó, Triều Tiên đã yêu cầu chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an, ông Claude Heller, người Mexico, tổ chức một phiên báo cáo riêng. Thông tin này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Young-sun tiết lộ trong cuộc họp báo ở Seoul.

 

“Theo chúng tôi hiểu thì đề nghị đã được chấp nhận”, ông Kim cho hay.

 

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang. Mặc dù các nhà phân tích cho rằng hiện chưa bên nào sẵn sàng tham chiến, nhưng nhiều khả năng sẽ xảy ra thêm các vụ đụng độ nhỏ nữa trên biên giới biển tranh chấp ở phía tây hoặc dọc biên giới trên đất liền.

 

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên vi phạm tinh thần tuyên bố chung giữa hai nước, đã được Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il ký kết 10 năm trước đây.

 

Tổng thống Hàn Quốc hôm nay nhấn mạnh cần phải củng cố quân đội, sẵn sàng chiến đấu và phản ứng nhanh trước Triều Tiên, nếu không họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra các vụ khiêu khích tương tự trong tương lai.

 

Trong khi đó, cũng vào ngày hôm nay, Triều Tiên tái đe dọa cho nổ tung các loa phóng thanh Hàn Quốc đã dựng lên dọc biên giới để phát các chương trình chống phá Bình Nhưỡng.

 

Mỹ, đồng minh lớn nhất của Seoul, cho rằng Seoul có thể không tìm kiếm một nghị quyết đầy đủ của Hội đồng bảo an bởi căng thẳng ngày một gia tăng sau vụ đắm tàu. Trong khi đó, Seoul cho hay sẽ tổ chức thảo luận với các đồng minh để đưa ra biện pháp đáp trả Triều Tiên.

 

Phan Anh

Theo Reuters, AP