1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc "tố" 6 máy bay Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không

(Dân trí) - Hàn Quốc cáo buộc 6 máy bay quân sự Nga đã xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không và không quân Seoul lập tức điều máy bay chiến đấu để ứng phó.

Hàn Quốc tố 6 máy bay Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không  - 1

Một máy bay Su-27 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn quốc JCS cho biết, 6 máy bay quân sự Nga bị cáo buộc đi vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ) 4 lần từ 9h23 sáng tới 2h44 chiều ngày 22/10 mà không thông báo trước và ở lại khu vực này trong tổng cộng 4h đồng hồ trước khi rời đi lúc 3h13 chiều.

Theo phía Hàn Quốc, 6 máy bay Nga gồm 1 máy bay cảnh báo sớm A-50, 3 máy bay chiến đấu Su-27 và 2 máy bay ném bom Tu-95.

Seoul cáo buộc máy bay Nga đi vào vùng trời trên khu vực biển xung quanh bán đảo Triều Tiên, bao gồm đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima), đảo Ulleng ở khu vực Biển Đông Hàn Quốc (tên gọi quốc tế là Biển Nhật Bản), phía trên thành phố Pohang và đảo Jeju và các khu vực ở Hoàng Hải.

Tuy nhiên, JCS nói rằng không máy bay nào trong số 6 chiếc trên vi phạm không phận Hàn Quốc.

Thông báo của Seoul cho biết, khi chiếc máy bay đầu tiên đi vào vùng nhận dạng phòng không ở đảo Ulleung, không quân Hàn Quốc đã triển khai 10 máy bay chiến đấu gồm F-15K và KF-16 làm nhiệm vụ theo dõi và gửi thông điệp cảnh báo yêu cầu các máy bay Nga rời đi.

Theo thống kê của JCS, đây là lần thứ 20 Nga bị Hàn Quốc cáo buộc đi vào vào vùng nhận dạng phòng không. Vào ngày 23/7, một máy bay A-50 của Nga bị cáo buộc đi vào không phận Hàn Quốc 2 lần, buộc không quân nước này nổ hàng trăm phát súng cảnh cáo.

Vùng nhận dạng phòng không không thuộc không phận của quốc gia nào hay bị bất kỳ hiệp ước quốc tế nào chi phối nhưng thông thường các máy bay nước ngoài cần thông báo trước khi đi vào vùng nhận dạng phòng không của một nước, theo Yonhap.

Đức Hoàng

Theo Yonhap