1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc thêm 242 ca nhiễm Covid-19 mới, 6 người tử vong

(Dân trí) - Hàn Quốc ngày 10/3 ghi nhận thêm 242 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 7.700 người, trong đó có 60 trường hợp tử vong.

 
 Hàn Quốc thêm 242 ca nhiễm Covid-19 mới, 6 người tử vong - 1

Một nhân viên y tế và bệnh nhân tại trung tâm y tế ở Daegu, Hàn Quốc. (Ảnh: Getty)

Theo Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), Hàn Quốc ngày 10/3 ghi nhận thêm 242 ca nhiễm virus corona mới (Covid-19), nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7.755 người.

Trong số 242 ca nhiễm mới, 131 trường hợp được ghi nhận tại thành phố Daegu và 18 trường hợp tại tỉnh Bắc Gyeongsang. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Daegu và Bắc Gyeongsang, hai tâm dịch corona tại Hàn Quốc, tính đến nay lần lượt là 5.794 và 1.135 người.

Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong vì virus corona chủng mới, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 60 người. Phần lớn trường hợp thiệt mạng là người lớn tuổi và có bệnh nền.

Khoảng 63% số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với dân số hơn 2,5 triệu người.

Tốc độ gia tăng số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc có dấu hiệu chậm lại trong những ngày gần đây, sau khi giới chức y tế hoàn tất việc xét nghiệm cho 210.000 tín đồ Tân Thiên Địa. Tuy nhiên, các nhà chức trách Hàn Quốc vẫn cảnh giác cao độ trước các ổ dịch mới, bao gồm một tổng đài ở tây nam Seoul.

90 ca nhiễm Covid-19 đã được phát hiện có liên quan tới tổng đài trên. Đây cũng là cụm lây nhiễm lớn nhất tại Seoul, thành phố với 10 triệu dân.

“90 ca nhiễm được phát hiện sau khi xét nghiệm 207 nhân viên làm việc tại tầng 11 và gia đình của họ. Tổng cộng 550 nhân viên tổng đài tại các tầng khác trong cùng tòa nhà đang được kiểm tra”, Thị trưởng Seoul Park Won Soon cho biết.

Theo Thị trưởng Park, 2 trong số 207 nhân viên tại tổng đài là thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa. Hai người này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona, tuy nhiên ông Park nói rằng chính quyền thành phố sẽ xem xét thêm các trường hợp liên quan.

Thành Đạt

Theo Yonhap