1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc nghi Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng

(Dân trí) - Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên hoặc những người ủng hộ nước này có thể đã tiến hành vụ tấn công mạng làm sập một loạt trang web của chính phủ Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng  - 1
Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ tấn công mạng.
 
“Đó không phải là cuộc tấn công đơn giản của những cá nhân. Vụ này dường như đã được chuẩn bị và tiến hành bởi một tổ chức hoặc nhà nước nào đó”, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) nói trong một tuyên bố ngày hôm qua.

 

Hãng Yonhap đưa tin NIS, cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ này, đã báo cáo trước uỷ ban tình báo của Quốc hội rằng Triều Tiên hoặc những người ủng hộ nước này có thể là thủ phạm. 

 

Một số trang web của chính phủ Mỹ và Hàn Quốc đã bị  phá hoại mà quan chức hai nước mô tả là một vụ tấn công trong không gian ảo với qui mô lớn và có phối hợp.

 

Các trang web, gồm 11 trang ở Hàn Quốc và 14 trang ở Mỹ, đã bị tấn công gần như cùng lúc. 

 

Các quan chức Mỹ nói vụ tấn công nhắm vào các trang web của một số bộ và cơ quan quan trọng của chính phủ, bao gồm các bộ An ninh Nội địa, Quốc phòng và Tài chính cùng các cơ quan chấp hành pháp luật, được bắt đầu từ ngày 4/7. Hàn Quốc loan báo sự việc này ngày 7/7 và giới hữu trách hôm qua đã ban hành một lệnh cảnh báo an ninh mạng sau khi các trang web của một số cơ quan quan trọng trong chính phủ và các tổ chức tài chính cũng bị ngưng hoạt động.

 

Một số trang của chính phủ Hàn Quốc bị sập trong gần 4 giờ, trong khi đến sáng hôm qua, nhiều địa chỉ web của cả hai nước vẫn chưa thể truy cập hoặc truy cập không ổn định. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã phải tạm ngừng các dịch vụ Internet.

 

Các chuyên gia cho biết những vụ tấn công trong không gian ảo dùng virut máy vi tính xâm nhập những địa điểm bị tấn công. Viện bảo vệ thông tin Hàn Quốc phân tích rằng vụ tê liệt mạng lần này do bị tấn công DDoS, một kiểu tấn công từ chối truy cập.

 

Ông Lee Myung Su của Ủy ban Viễn thông Hàn Quốc cho biết hơn 18.000 máy vi tính đã bị nhiễm virut trong vụ này.

 

Nhật Mai

Theo AP, Yonhap