1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc nghi quân đội Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng

(Dân trí) - Cơ quan tình báo của Seoul cho rằng đơn vị phụ trách chiến tranh mạng của quân đội Triều Tiên có thể đứng sau hàng loạt vụ tấn công vào các trang web của chính phủ cũng như các doanh nghiệp ở Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian vừa qua.

Hàn Quốc nghi quân đội Triều Tiên đứng sau vụ tấn công mạng - 1


Hàn Quốc nằm trong top những nước có tỷ lệ người truy cập internet cao nhất thế giới.
 
Các cuộc tấn công vào hàng chục trang web chính phủ cũng như của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Mỹ có vẻ như đã ngừng vào ngày hôm qua, nhưng hàng trăm máy tính cá nhân đã bị hỏng do bị nhiễm virut.

 

Triều Tiên bị coi là “tình nghi” chính trong vụ tấn công mạng này, mặc dù họ không có tên trong danh sách 5 quốc gia mà từ đây các cuộc tấn công có thể đã được thực hiện của Ủy ban thông tin Hàn Quốc (KCC).

 

Ngày hôm qua, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết trong một cuộc họp kín với các nhà lập pháp rằng một trung tâm nghiên cứu có tên gọi “Số 110”, cơ quan nằm dưới sự quản lý của quân đội Triều Tiên, có vẻ như đã “dàn dựng” các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS, trong đó 86 địa chỉ giao thức internet ở 16 quốc gia như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Guatemala, được sử dụng.

 

Theo nhật báo Hàn Quốc JoongAng dẫn nguồn tin của NIS, cơ quan bí mật Số 110 đã tuyển các chuyên gia máy tính phối hợp với mạng lưới an ninh Triều Tiên ở trong và ngoài nước để tạo ra một cuộc chiến tranh mạng có hệ thống. Các nguồn tin tình báo thậm chí còn cho rằng Chủ tịch Kim Jong-il đã phát động một cuộc chiến mạng từ nhiều năm trước, mặc dù hầu hết người dân Triều Tiên không truy cập internet.

 

Tuy nhiên một số nhà phân tích nghi ngờ về sự liên quan của Triều Tiên, và họ cho rằng các cuộc tấn công (bắt đầu rộ lên vào hôm thứ ba vừa qua) có thể là “tác phẩm” của tình báo công nghiệp hoặc của những người thích “nghịch ngợm” nào đó.

 

Phan Anh

Theo Yonhap, Reuters