1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc mở rộng vùng phòng không sang vùng của Trung Quốc

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay đã công bố vùng phòng không mở rộng của nước này chồng lấn lên vùng phòng không Trung Quốc mới tuyên bố và bao gồm cả một đảo chìm tranh chấp giữa hai nước.

 
Động thái của Hàn Quốc được cho là nhằm đáp trả tuyên bố vùng phòng không mới đây của Trung Quốc.
Động thái của Hàn Quốc được cho là nhằm đáp trả tuyên bố vùng phòng không mới đây của Trung Quốc.

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết vùng phòng không mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12 và bao phủ đảo Ieodo, đảo chìm ở ngoài khơi bờ biển miền nam nước này, được Trung Quốc gọi là Suyan.

 

Không phận bên trên quần đảo do Seoul quản lý này từ lâu đã là nguồn cơn căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc và nó cũng nằm trong vùng phòng không của Trung Quốc và Nhật Bản.

 

Tháng trước, Trung Quốc đã đẩy căng thẳng lên cao khi đơn phương tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Hoa Đông, theo đó các máy bay ngoại quốc phải đệ trình lịch bay cho Bắc Kinh. Vùng phòng không bao trùm lên cả một số khu vực hiện do Hàn Quốc hoặc Nhật Bản quản lý, vì vậy đã gây phản ứng mạnh mẽ từ 2 nước láng giềng và các đồng minh chủ chốt của họ, trong đó có Mỹ.

 

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các nước liên quan để ngăn chặn đối đầu quân sự bất ngờ và đảm bảo an toàn của các máy bay”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho hay. “Vùng phòng không mới phù hợp với quy định và nghi thức hàng không quốc tế”, ông cho biết thêm.

 

Cũng theo ông Kim, Seoul đã thông báo trước với các nước láng giềng và các nước liên quan về vùng phòng không mới của mình, vùng phòng không mở rộng đầu tiên trong 62 năm qua.

 

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, vùng mới mở rộng khoảng 66.480m2, hay bằng 2/3 diện tích của Hàn Quốc, ra các vùng biển ngoài khơi bờ biển phía nam.

 

Hiện chưa có phản ứng gì từ phía Trung Quốc và Nhật về động thái của Hàn Quốc.

 

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jen Psaki xác nhận Seoul đã trước đó đã tham khảo với Washington và giới chức Mỹ “hiểu nỗ lực của Hàn Quốc sẽ theo đuổi hành động này một cách có trách nhiệm”, khi thông báo trước với các nước khác.

 

Căng thẳng tăng cao kể từ khi Trung Quốc tuyên bố vùng phòng không mới, trong động thái mà các nước láng giềng coi là nhằm khẳng định sức mạnh quân sự và khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của nước này.

 

Ngoài Ieodo tranh chấp với Hàn Quốc, vùng phòng không Trung Quốc bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản, khu vực là điểm nóng căng thẳng giữa hai nước trong suốt hơn một năm qua.

 

Cả Tokyo và Seoul đều phủ nhận yêu cầu của Bắc Kinh, cho máy bay quân sự bay vào vùng Trung Quốc tuyên bố mà không cần thông báo cho giới chức Trung Quốc. Trước đó, Mỹ cũng phái 2 máy bay ném bom B-52 vào khu vực.

 

Boo Hyung-wook, một nhà nghiên cứu thuộc Viện phân tích quân sự Hàn Quốc, cho rằng tranh chấp mới nhất xuất phát từ tham vọng củng cố tuyên bố chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư của Trung Quốc.

 

“Do Hàn Quốc nằm gần Nhật, không tránh khỏi việc Trung Quốc để một số vùng phòng không của mình chồng lấn lên Hàn Quốc. Điều này dẫn đến rắc rối với Seoul”, ông nói.

 

“Đã đến lúc 3 nước phải ngồi lại nhằm tránh xảy ra viễn cảnh xấu nhất”, ông nhận định nhưng cũng cho rằng “không có khả năng cao” tranh chấp mới nhất dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự thực sự.

 

Vũ Quý

Theo AFP