1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc mở rộng cuộc điều tra thảm họa chìm phà

(Dân trí) - Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay đã lục soát văn phòng của các lực lượng kiểm soát giao thông đường biển quốc gia, trong khuôn khổ một cuộc điều tra mở rộng nhằm vào thảm họa chìm phà, vốn làm hơn 300 người chết và mất tích.

Các thành viên thủy thủ đoàn cúi mặt khi bị bắt giữ phục vụ cuộc điều tra vụ chìm phà.
Các thành viên thủy thủ đoàn cúi mặt khi bị bắt giữ phục vụ cuộc điều tra vụ chìm phà.

Đây là động thái mới nhất trong cuộc điều tra vốn đang được mở rộng về quy mô, trong bối cảnh giới chức tìm cách xoa dịu sự giận dữ của công chúng về thảm họa chìm phà hôm 16/4 và các nỗ lực cứu hộ sau đó.

Theo hãng tin Yonhap, các công tố viên đã lục soát văn phòng quản lý điều hành tàu biển (VTS) trên đảo Jeju, tây nam Hàn Quốc.

Trích lời các công tố viên trong vụ việc, các nguồn tin nói thêm rằng trung tâm của VTS trên đảo Jindo, gần hiện trường vụ chìm phà, cũng đang bị lục soát.

Trước đó, vào hôm nay, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-Won đã tuyên bố từ chức sau khi nhận trách nhiệm về việc không thể ngăn ngừa vụ chìm phà và xử lý yếu kém đối với hậu quả của vụ tai nạn.

Các công tố viên đã bắt giữ toàn bộ 15 thành viên thủy thủ đoàn vốn chịu trách nhiệm điều khiển phà. Họ đang đối mặt với các cáo buộc hình sự, từ tội lơ là công việc tới chuyện bỏ rơi các hành khách.

Chiếc phà Sewol đã liên lạc với 2 trục tâm VTS - chủ yếu là với Jindo - khoảng 30 phút trước khi nó bị lật nghiêng và chìm hôm 16/4, khiến khoảng 300 người bị mắc kẹt bên trong.

Thi thể của của 187 người thiệt mạng đã được tìm thấy cho tới nay, trong khi các nhóm thợ lặn vẫn đang tìm kiếm 115 người khác hiện vẫn đang mất tích.

Các nhân viên điều tra đã tịch thu các băng ghi âm liên lạc vô tuyến giữa VTS và Sewol và các video giám sát từ cả 2 trung tâm, Yonhap cho hay.

Một đoạn ghi âm liên lạc giữa phà và trung tâm VTS tại Jindo được công bố trước đó đã cho thấy sự hoảng loạn và lúng túng của thủy thủ đoàn và các nhân viên kiểm soát giao thông đường biển trong những thời khắc quan trọng cuối cùng.

Các tập đoàn có liên quan tới nhà điều hành phà, Công ty hàng hải Chonghaejin, cũng bị lục soát về các cáo buộc tham nhũng. Lệnh cấm đi lại đã được ban hành đối với 8 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của Cơ quan đăng kiểm tàu thuyền Hàn Quốc, nơi chịu trách nhiệm về việc ban hành các chứng nhận an toàn hàng hải.

An Bình
Theo AFP