1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc lập kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên

Minh Phương

(Dân trí) - Hàn Quốc sẽ tìm cách liên hệ "trực tiếp và gián tiếp" với Triều Tiên nhằm mở ra các cơ hội bình thường hóa quan hệ.

Hàn Quốc lập kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên - 1

Binh sĩ Hàn Quốc gác tại Khu phi quân sự liên Triều DMZ (Ảnh: AFP).

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27/1 cho biết, chính phủ nước này sẽ "tìm cách liên hệ trực tiếp và gián tiếp với Triều Tiên thông qua các tổ chức dân sự và tổ chức quốc tế nhằm mở ra các cơ hội cải thiện quan hệ liên Triều".

Theo Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc có kế hoạch lập một chiến lược chi tiết hơn với tên gọi "Sáng kiến Tương lai mới về Thống nhất".

Một trong các biện pháp mà cơ quan này đang xem xét là cho phép người dân đọc Rodong Sinmun, một tờ báo của Triều Tiên, ở một số địa điểm nhất định. Tuy nhiên, việc truy cập trực tuyến vẫn bị hạn chế. Truyền thông Triều Tiên hiện vẫn bị cấm ở Hàn Quốc.

Ngoài ra, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, Seoul hy vọng có thể thuyết phục Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán bằng việc tăng sức ép cả về kinh tế và ngoại giao, cũng như duy trì liên minh với Mỹ. "Chúng tôi sẽ tạo ra những điều kiện mà Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác là đàm phán", Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se nói. Ông nhấn mạnh thêm, mặc dù Seoul vẫn để ngỏ nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng, nhưng hiện tại Hàn Quốc không đưa ra một đề nghị cụ thể nào cho Triều Tiên.

Triều Tiên đóng băng gần như toàn bộ hợp tác với Hàn Quốc từ năm 2019 sau khi các đàm phán với Mỹ đổ vỡ. Năm ngoái, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong, thành viên Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên, đã từ chối đề nghị của Hàn Quốc về việc giải trừ hạt nhân để đổi lấy các lợi ích kinh tế.

Theo RT