Hàn Quốc điều tra người đàn ông nghi gây cháy rừng lịch sử
(Dân trí) - Cảnh sát Hàn Quốc đang điều tra một người đàn ông bị nghi vô tình gây ra trận cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử nước này trong lúc dọn phần mộ của người thân.

Cảnh cháy rừng tại Hàn Quốc nhìn từ trên cao (Ảnh: Reuters).
"Ngày 29/3, chúng tôi đã lập hồ sơ điều tra nhưng chưa bắt giữ người này do nghi vấn vô tình gây cháy rừng", một quan chức cảnh sát nói với hãng tin AFP.
Cảnh sát sẽ triệu tập nghi phạm để thẩm vấn sau khi hoàn tất điều tra hiện trường. Quá trình này có thể kéo dài hơn một tháng.
Theo hãng tin Yonhap, con gái của nghi phạm khai với cơ quan chức năng rằng cha cô đã dùng bật lửa đốt các cành cây phủ lên phần mộ và lửa bị gió cuốn lan rộng, có thể dẫn đến vụ cháy rừng.
Cảnh sát từ chối xác nhận lời khai này với AFP và không tiết lộ danh tính của hai cha con nghi phạm.
Hơn 10 đám cháy đã bùng phát do gió mạnh và thời tiết khô hạn, khiến 30 người thiệt mạng và thiêu rụi hơn 48.000ha rừng, mức độ tàn phá chưa từng có tại Hàn Quốc, theo Bộ Nội vụ nước này.
Tại Uiseong, tỉnh Gyeongsang Bắc, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 12.800ha rừng bị thiêu rụi, một người đàn ông 56 tuổi bị nghi đã vô tình gây ra hỏa hoạn khi chăm sóc phần mộ của ông bà hôm 22/3. Thông tin này được một quan chức cảnh sát tỉnh giấu tên cho biết ngày 30/3.
Các đám cháy lan nhanh do gió mạnh và điều kiện khô hạn nghiêm trọng, trong bối cảnh khu vực này có lượng mưa dưới mức trung bình suốt nhiều tháng qua. Đáng chú ý, 2024 là năm Hàn Quốc ghi nhận nóng nhất lịch sử.
Trong số 30 người thiệt mạng có một phi công trực thăng, người đã tử vong khi máy bay rơi tại khu vực đồi núi.
Hỏa hoạn cũng thiêu rụi nhiều di tích lịch sử, bao gồm quần thể chùa Gounsa ở Uiseong, được cho là có niên đại từ thế kỷ thứ 7.
Thảm họa này cũng cho thấy cuộc khủng hoảng nhân khẩu học và sự chênh lệch vùng miền tại Hàn Quốc, khi các khu vực nông thôn vừa thưa dân vừa có tỷ lệ người cao tuổi cao.