1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc điều máy bay tới vùng phòng không mới

(Dân trí) - Vùng phòng không mới được thiết lập của Hàn Quốc hôm nay 15/12 chính thức có hiệu lực và và các máy bay tuần tra và cảnh báo sớm sẽ tiến hành sứ mệnh trinh sát và tuần tra tại đây, hãng tin Yonhap cho biết.

Vùng phòng không mở rộng của Hàn Quốc (vùng xanh trong đường nét đứt) có hiệu lực từ ngày 15/12.
Vùng phòng không mở rộng của Hàn Quốc (vùng xanh trong đường nét đứt) có hiệu lực từ ngày 15/12.
 
Một tuần trước, Hàn Quốc đã thông báo lập vùng nhận dạng phòng không mới (ADIZ), đáp lại quyết định đơn phương của Trung Quốc nhằm mở rộng ADIZ để bao trùm một đảo đá ngầm và các đảo khác ngoài khơi bờ biển phía nam của bán đảo Triều Tiên.

ADIZ mới bao gồm cả đường biên giới phía nam, phù hợp với vùng thông tin bay rộng hơn của Hàn Quốc, trong đó có không phận đảo đá ngầm Ieodo do Seoul quản lý và các hòn đảo Marado và Hongdo ở phía nam.

"Máy bay cảnh báo sớm sẽ tiến hành một sứ mệnh trinh sát và tuần tra trên một số khu vực của vùng phòng không mở rộng. Nhưng sứ mệnh không bao gồm vùng trời Ieodo", Yonhap ngày 15/12 dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Một quan chức khác cho hay hải quân Hàn Quốc cũng sẽ điều máy bay tuần tra chống ngầm P3-C tới vùng phòng không mở rộng phục vụ các sứ mệnh tuần tra 4-5 lần một tuần.

Theo giới chức Hàn Quốc, bất kỳ máy bay nước ngoài nào bay qua ADIZ mở rộng của Hàn Quốc sẽ bị yêu cầu nhận tự nhận dạng trước từ 15-30 phút, duy trì liên lạc và trình kế hoạch bay.

Để có thể điều tức thì các máy bay chiến đấu Hàn Quốc tới khu vực phía nam, Seoul có kế hoạch mua 4 máy bay tiếp dầu nhằm mở rộng khả năng hoạt động. Hiện tại, máy bay chiến đấu KF-16 chỉ có thể tiến hành các sứ mệnh trong khoảng 20 phút trên Ieodo, dự kiến sẽ mở rộng lên 80 phút trên ADIZ mới.

ADIZ cũ của Hàn Quốc được không quân Mỹ thiết lập năm 1951 sau chiến tranh Triều Tiên 1950-53. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thay đổi ADIZ trong hơn 6 thập niên qua.

An Bình
Theo Yonhap