1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc dẫn đầu cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ

(Dân trí) - Hàn Quốc đang có cơ hội trở thành nước thứ hai ở châu Á có người giữ chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (TTK) sau khi ứng cử viên Ban Ki-moon của họ đang tạm dẫn đầu trong cuộc đua vào chức vụ này.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) hôm qua 24/7 đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu kín không chính thức để lựa chọn các ửng cử viên cuối cùng cho chức vụ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, thay thế ông Kofi Annan, người sẽ miễn nhiệm cuối năm 2006.

 

Với tiêu chí “khuyến khích”, “không khuyến khích”, và “không có ý kiến”, ứng cử viên Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Ban Ki-Moon, có được hẫu thuẫn nhiều nhất từ 15 thành viên HĐBA với số phiếu bầu theo tỷ lệ là 12-1-2. Ứng cử viên Shashi Tharoor, một nhà ngoại giao Ấn Độ tạm đứng thứ 2 với tỷ lệ 10-2-3.

 

Hai ứng cử viên khác là Phó Thủ tướng Thái Lan Surakiart Sathirathai và nhà ngoại giao Sri Lanka Jayatha Dhanapala chỉ nhận được được số phiếu tương ứng theo tỷ lệ 7-3-5 và 5-6-4.

 

Không một ứng viên nào giành được đủ 15 số phiếu “khuyến khích”, điều này có nghĩa là dù là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ TTK, họ vẫn có thể bị 1 trong 5 nước thành viên HĐBA không bỏ phiếu ủng hộ.

 

Mặc dù đây không phải là cuộc bỏ phiếu chính thức nhưng nó sẽ mở đường cho 15 nước thường trực HĐBA quyết định ủng hộ ứng cử viên nào trong số các ứng cử viên được quan tâm nhiều nhất. 

 

Việc quyết định ai giữ chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ phải được bàn bạc kỹ lưỡng để đảm bảo lợi ích quốc tế chung cũng nhưng lợi ích riêng của các nước thường trực HĐBA. Dự kiến quá trình lựa chọn người thay thế ông Kofi Annan sẽ kết thúc vào tháng 10/2006.

 

Vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được phân bổ luân phiên giữa các châu lục và theo quy định, một đại diện của châu Á sẽ giữ chức vụ này khi ông Annan kết thúc nhiệm kỳ.

 

Trước đó, người châu Á đầu tiên giữ chức vụ TTK Liên Hợp Quốc là ông U Thant, người Myanmar, nhưng đã cách đây 35 năm.

 

Chi Mai

Theo AP, Xinhua