1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc công bố video các tiêm kích dàn hàng chặn máy bay ném bom Nga

(Dân trí) - Truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải đoạn video các máy bay chiến đấu nước này chặn một máy bay ném bom của Nga mà Seoul cáo buộc đã xâm phạm không phận nước này.

Video tiêm kích Hàn Quốc chặn máy bay ném bom Moscow xâm nhập không phận
Hàn Quốc công bố video các tiêm kích dàn hàng chặn máy bay ném bom Nga - 1

Máy bay chiến đấu F-16 (Ảnh: Sputnik)

Yonhap News dẫn lời quan chức Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đưa tin, một máy bay quân sự của Nga ngày 23/7 đã vi phạm không phận của Seoul ở Biển Đông của Hàn Quốc (tên gọi quốc tế là Biển Nhật Bản). Không quân nước này buộc phải điều máy bay chiến đấu và nổ súng cảnh cáo máy bay của Nga, nguồn tin cho hay.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này bắn 360 phát đạn cảnh cáo.

Hàn Quốc nói rằng máy bay của Nga đã xâm phạm vùng không phận gần quần đảo Dokdo 2 lần, mỗi lần kéo dài 3 phút.

Yonhap vào cùng ngày đã đăng tải đoạn video và mô tả đây là khoảnh khắc máy bay quân sự Hàn Quốc chặn máy bay ném bom Nga.

Nga lên tiếng

Bộ Quốc phòng Nga vào cùng ngày cho biết máy bay Tu-95MS của họ không đi chệch khỏi lộ trình bay và tuân thủ theo đúng luật lệ quốc tế. “Máy bay dã di chuyển ở khoảng cách 25 km so với quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) và không vi phạm không phận Hàn Quốc”.

Nga nói rằng 2 máy bay chiến đấu F-16 của Hàn Quốc đã thực hiện hành vi chặn “không chuyên nghiệp”, ngăn cản đường bay của máy bay Nga và gây ra mối đe dọa an ninh. Moscow cũng nói rằng tiêm kích Hàn Quốc không bắn cảnh báo máy bay Nga.

Nga nói rằng đây không phải là lần đầu tiên mà phi công Hàn Quốc đã cố gắng ngăn cản bất thành máy bay Nga di chuyển ở “khu vực trung lập tại biển Nhật Bản”, ám chỉ khái niệm vùng nhận dạng phòng không mà Hàn Quốc tự định nghĩa.

“Các khu vực này không được quy định bởi quy tắc quốc tế và không được Nga thừa nhận”, thông báo nhấn mạnh.

Theo quân đội Nga, các phi công Hàn Quốc đã không thể liên lạc với máy bay Tu-95MS và sau khi F-16 bắn bẫy nhiệt, nó đã bay xa khỏi máy bay Nga.

Sau vụ việc, Seoul đã triệu tập phó trưởng phái bộ Nga tại Hàn Quốc Maxim Volkov.

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung tầm xa với Trung Quốc với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và không nhằm vào một quốc gia nào.

Moscow nhấn mạnh rằng không quân Nga và Trung Quốc không xâm phạm không phận bất cứ nước nào.

Trong một diễn biến có liên quan, Nhật Bản đã cũng đã lên tiếng phản đối Nga và Hàn Quốc sau vụ việc hôm nay. Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo Dokdo. “Đây là lãnh thổ của Nhật Bản và hành động trên là không thể chấp nhận được”, thông báo viết.  

Đức Hoàng

Theo Sputnik, Reuters