1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hàn Quốc có thể điều tàu chiến tới eo biển Hormuz theo đề nghị của Mỹ

(Dân trí) - Hàn Quốc được cho là đã lên kế hoạch điều tàu chiến hiện đại tới eo biển Hormuz vào tháng tới theo đề nghị thành lập liên minh an ninh hàng hải của Mỹ tại Trung Đông.

Hàn Quốc có thể điều tàu chiến tới eo biển Hormuz theo đề nghị của Mỹ - 1

Tàu khu trục Munmu Đại đế của Hàn Quốc (Ảnh minh họa: Flickr)

Báo Hàn Quốc Maekyung ngày 29/7 dẫn nguồn thạo tin cho biết Seoul dường như đã có kế hoạch tham gia vào liên minh an ninh hàng hải cho Mỹ dẫn đầu nhằm hỗ trợ giám sát và bảo vệ các tàu dầu đi qua eo biển Hormuz.

Nguồn tin nói rằng Hàn Quốc dường như đang cân nhắc đưa tàu chiến thuộc đơn vị hải quân chống cướp biển Cheonghae hiện đang hoạt động khu vực Somalia và trực thăng quân sự tới Trung Đông vào tháng 8.

Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này đang nghiên cứu các phương án bảo vệ tàu của họ trong khu vực nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

“Rõ ràng là chúng tôi phải bảo vệ các tàu của Hàn Quốc đi qua eo biển Hormuz. Chính vì vậy chúng tôi đang cân nhắc các khả năng khác nhau”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Ro Jae-cheon cho hay.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington đã đưa ra đề nghị với Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Australia và một số quốc gia khác về việc tham gia liên minh hàng hải.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã tới thăm Hàn Quốc tuần trước và đã đề cập tới việc này với các quan chức cấp cao, nhưng theo phát ngôn viên Ro, chưa có một yêu cầu chính thức nào được đưa ra trong buổi họp. Tuy nhiên, theo Reuters, Hàn Quốc được cho đã tỏ ra tích cực với đề nghị từ Mỹ.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã gia tăng từ khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hồi năm ngoái và tái áp dụng lệnh trừng phạt tên Tehran.

Các vụ tấn công và bắt giữ tàu dầu thời gian qua trên eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư, vịnh Oman trong thời gian qua đã tiếp tục khiến căng thẳng leo thang cao hơn.

Đơn vị hải quân Cheonghae đã đóng quân ở khu vực vịnh Aden từ năm 2009 phụ trách chống cướp biển với các nước châu Phi cũng như Liên Hợp Quốc và EU.

Đơn vị này gồm tàu khu trục 4.500 tấn, trực thăng chống ngầm Lynx và 3 tàu nhanh, theo sách trắng Hàn Quốc về quốc phòng năm 2018.

Đức Hoàng

Theo CNA