1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc cách ly một người Việt vì nghi nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Một phụ nữ Việt Nam quá cảnh tại sân bay Hàn Quốc đã bị cách ly sau khi có những biểu hiện nhiễm cúm A/H1N1.

Hàn Quốc cách ly một người Việt vì nghi nhiễm cúm A/H1N1  - 1
Người phát ngôn Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay cho biết cô gái Việt 22 tuổi này bị cách ly tại sân bay quốc tế Incheon. Cô là một hành khách quá cảnh trên đường từ Mỹ về nước. 

 

Cô đến sân bay này hôm qua trên một máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc cùng 209 hành khách, trong đó có 93 hành khách quá cảnh. “Các quan chức y tế đang tiến hành kiểm tra mẫu máu của hành khách này, trong khi theo dấu vết những hành khách còn lại”, người phát ngôn nói. 

 

Hàn Quốc đã đưa tin có 3 trường hợp được xác nhận nhiễm cúm A/H1N1 ở nước này.

 

Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm tra lượng khách vào nước này, khi dịch bệnh có chiều hướng đổ bộ vào châu Á. Một số nước trong khu vực tiếp tục thông báo xuất hiện những ca nhiễm mới, trong đó nghiêm trọng nhất là Nhật Bản.

 

Trong tuyên bố trên truyền hình sáng nay, Masato Tashiro, nhà nghiên cứu về cúm hàng đầu của Viện Quốc gia Các bệnh truyền nhiễm Nhật Bản, không loại trừ khả năng số lượng trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở Nhật Bản có thể lên tới hơn 1.000 người.

 

Trà Giang

Theo AFP, Straits Times