1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc “biết” về vụ xử tử các nghệ sỹ của Triều Tiên

(Dân trí) - Người đứng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc cho hay ông “biết” về việc Triều Tiên đã xử tử các thành viên dàn nhạc giao hưởng quốc gia, mà trong đó có ca sỹ từng bị đồn là bạn gái cũ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

 

Vợ chồng ông Kim Jong-un và các quan chức thăm khu phức hợp dịch vụ Haedanghwa.
Vợ chồng ông Kim Jong-un và các quan chức thăm khu phức hợp dịch vụ Haedanghwa.

 

Nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản tháng trước đăng tải thông tin cho rằng nhiều thành viên của dàn nhạc giao hưởng và các nhóm nhạc nhà nước khác đã bị đội bắn tỉa xử tử vì đã tự quay băng “sex”. Thông tin sau đó được các hãng thông tấn và trang web của Hàn Quốc đăng tải lại.

 

Theo Asahi, việc xử tử các nghệ sỹ biểu diễn của nhà nước này, trong đó có người phụ nữ được cho là bạn gái cũ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, diễn ra hồi tháng 8 và nhằm dẹp tin đồn về lối sống không hay của đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju khi bà còn là một nghệ sỹ biểu diễn.

 

Triều Tiên sau đó đã giận dữ bác bỏ thông tin về vụ xử tử, cho rằng báo chí đã phạm một tội ác “không thể tha thứ”.

 

Thế nhưng, vào ngày hôm qua, người đứng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc lần đầu tiên lên tiếng bình luận về cáo buộc này.

 

“Chúng tôi biết về vụ xử tử khoảng 10 người liên quan đến dàn nhạc giao hưởng Unhasu”, hai nghị sỹ dẫn lời ông Nam Jae-joon, giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, cho biết tại một phiên họp quốc hội kín. Thông tin được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đăng tải.

 

Ông Nam cũng cho hay cơ quan của ông không có thông tin cho biết liệu bà Ri có liên quan đến vụ xử tử.

 

Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cho rằng thông tin về các vụ xử tử là tác phẩm thêu dệt của những “kẻ thần kinh” và “những kẻ đối đầu gàn dở” ở trong chính phủ cũng như các tòa báo ở Hàn Quốc. “Đây là sự khiêu khích ghê tởm, không thể tha thứ, ảnh hưởng đến chân giá trị của lãnh đạo tối cao” của chúng tôi.

 

Theo Yonhap, đài truyền thanh Triều Tiên hôm nay đã phát buổi trình diễn của dàn nhạc nhằm dập tắt tin đồn.

 

Trung Anh

Theo AFP