1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bắt đầu kỷ nguyên mới dưới thời tổng thống doanh nhân

(Dân trí) - Hôm nay, Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu một kỷ nguyên chính trị mới dưới thời của ông Lee Myung-bak, vị tổng thống đầu tiên xuất thân từ giới doanh nhân, với cam kết thúc đẩy nền kinh tế đất nước và giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên.

Khoảng 45.000 khách mời, trong đó có những vị khách cấp cao như Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda và Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, đã tham gia lễ nhậm chức hoàng tránh tổ chức tại thủ đô Seoul.

 

Ông Lee Myung-bak, lãnh đạo đảng Đại Dân tộc Hàn Quốc (GNP), đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 12 năm ngoái với khẩu hiệu tranh cử “Kinh tế là ưu tiên hàng đầu”.

 

Cựu thị trưởng Seoul kiêm cựu giám đốc công ty xây dựng Huyndai đã cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp và nâng cao tính cạnh tranh của đất nước trong cuộc đua với Trung Quốc, Nhật Bản.

 

Hàn Quốc bắt đầu kỷ nguyên mới dưới thời tổng thống doanh nhân - 1
 Ông Lee Myung-bak và bà vợ Kim Yoon-ok trong lễ nhậm chức sáng ngày 25/2.

 

Yu Byung-Kwan, một trong số hàng nghìn người bình thường được chọn thông qua trò quay số trên Internet để tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống Lee Myung-bak, nói: “Điều mà chúng tôi quan tâm nhất là làm sao có thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp”.

 

Ông Lee, người từng cam kết phát triển giáo dục trong đó có việc tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các trường học, hi vọng sẽ tạo ra 600.000 việc làm mới mỗi năm.

 

Tân Tổng thống Hàn Quốc đã hứa hẹn nâng cao môi trường đầu tư cho các công ty nước ngoài, xoá bỏ những giới hạn đầu tư, áp dụng các chính sách thân thiện với doanh nghiệp và nâng mức tăng trưởng kinh tế từ khoảng 5% trong năm ngoái lên 7% vào năm cuối của nhiệm kỳ tổng thống.

 

Về vấn đề CHDCND Triều Tiên, ông Lee muốn ràng buộc chặt chẽ viện trợ của Seoul cho Bình Nhưỡng song song với tiến trình giải trừ hạt nhân. Ông Lee cũng đưa ra gói viện trợ kinh tế lớn cho CHDCND Triều Tiên nếu nước này thực hiện đầy đủ những cam kết trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

 

Tân Tổng thống Lee, 66 tuổi, đã tỏ rõ quan điểm thắt mối quan hệ đồng minh với Mỹ vốn lạnh nhạt dưới thời người tiền nhiệm Roh Moo-Hyun. Hiện nay, Mỹ đang duy trì 28.000 quân tại Hàn Quốc kể từ khi cuộc chiến liên Triều 1950-1953 kết thúc để trông trừng các cuộc tấn công từ CHDCND Triều Tiên.

 

Hàn Quốc bắt đầu kỷ nguyên mới dưới thời tổng thống doanh nhân - 2
 Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda (ngoài cùng bên phải), một trong những vị khách nước ngoài quan trọng trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Lee.

 

Ông Lee cũng mong muốn phát triển quan hệ với Nhật Bản và nói rằng mối quan hệ giữa 2 nước không thể bị ảnh hưởng bởi những ký ức đau buồn của thế kỷ 20.

 

Vào chiều thứ 2, tân Tổng thống Lee Myung-bak sẽ có các buộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Fukuda, Ngoại trưởng Mỹ Rice và các nhà lãnh đạo quốc tế khác. Bà Rice đang có chuyến thăm các nước đông bắc Á để khơi thông ngõ cụt trong vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

 

Lee đã trở thành tổng thống Hàn Quốc kể từ đêm chủ nhật, một sự kiện được đánh dấu bởi 33 tiếng chuông ngân vang từ chuông Bosingak ở trung tâm thủ đô Seoul. Ông Lee chính thức nhậm chức tổng thống thứ 10 của Hàn Quốc với nhiệm kỳ 5 năm vào 11h10 trưa nay giờ địa phương.

 

Sau nhiều thập kỷ hồi phục kinh tế ngoạn mục, Hàn Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ 13 thế giới. Tân Tổng thống Lee Myung-bak đã cam kết thổi một luồng gió mới để nền kinh tế thêm cạnh tranh trong thế kỷ 21.

 

VTH

Theo AFP