1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc bắt 8 nghi phạm làm gián điệp cho Triều Tiên

(Dân trí) - Cơ quan phản gián quân đội Hàn Quốc mới đây đã bắt giữ 8 dân thường do nghi ngờ cung cấp tin tức tình báo quân sự cho Triều Tiên, trang tin UPI đưa tin hôm qua 1/7.

Các nghi phạm gián điệp thường tìm cách tiếp cận các quân nhân Hàn Quốc để khai thác thông tin (Ảnh: UPI)
Các nghi phạm gián điệp thường tìm cách tiếp cận các quân nhân Hàn Quốc để khai thác thông tin (Ảnh: UPI)

Tờ Newsis dẫn thông tin từ nghị sĩ Lee Wan-young, người tham dự phiên họp kín của quốc hội Hàn Quốc hôm 1/7, Seoul đang tiến hành điều tra 8 nghi phạm liên quan tới cáo buộc làm gián điệp cho Triều Tiên.

Trong số các nghi phạm này, 4 người đã bị bắt và truy tố hồi tháng 5/2015 với cáo buộc cung cấp tin tức tình báo quân sự của Hàn Quốc cho các đầu mối liên lạc ở Triều Tiên. “Các nghi phạm này đã tìm cách tiếp cận các quân nhân Hàn Quốc với mục đích khai thác thông tin quân sự mật, sau đó tìm cách tuồn những thông tin này cho phía Triều Tiên”, nghị sĩ Lee cho biết.

4 nghi phạm còn lại bị bắt trong năm nay cũng đang bị điều tra với những cáo buộc tương tự, trang tin News 1 cho hay. Theo ông Lee, 4 nghi phạm bị bắt giữ mới đây đã cố gắng chiếm lòng tin của các sĩ quan quân đội hòng khai thác thông tin mật. Các thông tin được chuyển sang Triều Tiên gồm các chỉ dẫn chi tiết về các cơ sở quân sự và “các dữ liệu khác”, ông Lee cho biết thêm.

Một nguồn tin giấu tên từng là gián điệp cho Triều Tiên và đã đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2015 cho biết, số vụ người Hàn Quốc làm gián điệp cho Triều Tiên khá hiếm, nhưng số người Triều Tiên làm gián điệp để khai thác thông tin của Hàn Quốc lên tới con số “hàng trăm”.

Bình Nhưỡng trước đây từng sử dụng gián điệp để xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc và chỉ đạo họ tự tử nếu bị Seoul bắt giữ, theo UPI.

Thành Đạt

Theo UPI